Theo dữ liệu thu thập bởi Statista và được Diễn đàn kinh tế thế giới WEF công bố, lượng xe điện bán ra trên toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong năm 2020. Tổng thị phần xe thuần điện và xe hybrid sạc điện trong làng xe đã tăng lên 4,2% trong giai đoạn này từ mức 2,5% trong năm 2019.

Châu Âu tiếp tục là khu vực chuộng xe điện nhiều nhất với hàng loạt quốc gia có tỉ lệ xe điện trên xe mới bán ra vượt 5%. Trên phương diện toàn cầu có 13 nước nơi xe điện chiếm trên 5% thị phần tổng (2019 chỉ có 8 nước), hơn nữa tỉ lệ trên của cả 13 nước này đều vượt 10% chứ không chỉ dừng ở 5%.

Thống kê cho thấy thời của xe điện đã đến: VinFast có cơ hội lên ngôi - Ảnh 1.

Nếu tính cả xe điện và xe hybrid sạc điện, Na Uy là nước có tỉ lệ sử dụng xe xanh nhiều nhất (74,8%), theo sau là Iceland (45%) và Thụy Điển (32,2%). Trung Quốc dù sở hữu hàng chục triệu xe mới bán ra mỗi năm cũng có tỉ lệ xe điện hóa không tồi ở 6,2%, đồng thời họ vẫn dẫn đầu về doanh số xe điện bán ra (1,2 triệu xe, tăng 15%).

Thống kê cho thấy thời của xe điện đã đến: VinFast có cơ hội lên ngôi - Ảnh 2.

Trong khi đó, Đức là quốc gia có tỉ lệ doanh số xe điện hóa tăng trưởng mạnh nhất (263%) đồng thời xếp thứ 2 về tổng doanh số (394.943 xe), đẩy Mỹ xuống vị trí số 3 ở 328.000 xe.

Tham khảo: CarAdvice

Thống kê cho thấy thời của xe điện đã đến: VinFast có cơ hội lên ngôi - Ảnh 3.