Các vị trí tiếp theo là Oslo của Na Uy và thủ đô Amsterdam của Hà Lan, nơi bạn sẽ phải trả lần lượt 8,57 USD và 8,55 USD cho một giờ đỗ xe.

Trong khi đó, phí đậu xe chưa đến 7 USD mỗi giờ là ở Paris (6,84 USD), Zurich (6,51 USD), Copenhagen (5,98 USD), Riga (5,7 USD) và Stockholm (5,65 USD). Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, bãi đậu xe rẻ hơn tại những thành phố này có thể được tìm thấy ở các khu vực xa trung tâm hơn.

Thành phố nào có bãi đậu xe ô tô đắt đỏ nhất thế giới? - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Theo Picodi, ở một số thành phố, người dân địa phương có thể gửi xe miễn phí gần nhà. Dịch vụ này được cung cấp ở Lisbon, Rome, Buenos Aires, Mexico City, Tirana và Skopje. Ở các thành phố khác người dân có thể mua giấy phép đậu xe như ở Moscow bạn sẽ tốn khoảng 41 USD một năm.Ngoài ra, chi phí đậu xe tương đối thấp được ghi nhận ở Yerevan (0,21 USD), Nursultan (0,23 USD), Bishkek (0,29 USD), Buenos Aires (0,30 USD), Minsk (0,4 USD), Mexico City (0,51 USD) và Tbilisi (0,96 USD).

Một gói đăng ký tương tự có thể được mua ở Prague (từ 27-54 USD) tùy thuộc vào khu vực, Berlin (12 USD) ở bất kể khu vực nào, chi phí đắt đỏ nhất là ở Stockholm (từ 407-1.492 USD), Riga (từ 342-1.163 USD) và Amsterdam (từ 36-647 USD).

Picodi cho biết thêm, tại 6 trong số 48 thành phố trong nghiên cứu cư dân của những con phố có bãi đậu xe trả phí không được hưởng lợi. Họ sẽ phải mua một chỗ để xe hoặc tìm kiếm một chỗ trống bên ngoài khu vực đậu xe trả phí hoặc mua một gói đăng ký theo các điều khoản chung. Các thành phố này bao gồm New York, Kiev, Minsk và Tbilisi.

Điều đáng chú ý là khu vực đậu xe trả phí hiếm khi bao phủ toàn bộ thành phố. Ví dụ, ở Moscow khu vực này chỉ bằng 3,4% diện tích của thành phố, ở Praha - 21%, và ở Berlin - 5%. Paris đáng được quan tâm nhất khi ở đây toàn bộ thành phố là một khu đậu xe trả phí.