Hai chiếc xe của ông chủ cà phê Trung Nguyên bất ngờ được đưa đến Hà Nội sau một thời gian định cư tại khu vực phía Nam. Chiếc Ferrari California T có lẽ đã khá quen thuộc khi có mặt trong hành trình xuyên Việt hồi đầu tháng 7 vừa qua. Chiếc còn lại là xe thể thao Porsche Cayman.

Ferrari California T của đại gia cà phê Trung Nguyên có màu nguyên bản là màu xanh nước biển và đến này vẫn là hàng độc tại Việt Nam. California T là thế hệ thứ hai của dòng siêu xe mui trần danh tiếng nhà Ferrari. Trong đó, chữ T là viết tắt của từ "Turbocharged" nhằm ám chỉ động cơ tăng áp kép mạnh mẽ trên thế hệ mới. Bộ vành của chiếc California T cũng được sơn lại màu đen nhám kết hợp cùm phanh màu vàng bắt mắt.

Siêu xe Ferrari California T hàng hiếm cùng Porsche Cayman của ông chủ cà phê Trung Nguyên bất ngờ được đưa đến Hà Nội - Ảnh 1.

Chiếc Ferrari nguyên bản mang màu ngoại thất xanh.

img
img

Xe được đổi màu bạc sau đó và nay được đưa tới Hà Nội.

Bên trong khoang lái của "siêu ngựa" là không gian nội thất da bò bắt mắt cùng với nhiều tiện nghi như màn hình cảm ứng 6,5 inch mới và một loạt nút bấm trên giao diện điều khiển lấy cảm hứng từ Ferrari F12 Berlinetta. Thêm vào đó là hệ thống giải trí mới lần đầu tiên áp dụng trên siêu xe và ứng dụng Apple CarPlay mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho chủ nhân.

Siêu xe Ferrari California T hàng hiếm cùng Porsche Cayman của ông chủ cà phê Trung Nguyên bất ngờ được đưa đến Hà Nội - Ảnh 3.

Nội thất chiếc siêu xe tương đối hiện đại.

California T sở hữu động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực và mô-men xoắn cực đại 755 Nm. Hộp số 7 ly hợp kép 7 cấp tương tự xe đua F1 cho thời gian chuyển số khá nhanh. Nhờ đó, siêu xe mui trần mất khoảng 3,6 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 315 km/h.

Trong khi đó, chiếc Porsche Cayman là xe thể thao 2 cửa mui cứng. Xe mang màu ngoại thất trắng với vành đen. Đây là một trong 2 màu yêu thích của ông chủ cà phê Trung Nguyên. Màu còn lại là màu bạc giống chiếc Ferrari.

Siêu xe Ferrari California T hàng hiếm cùng Porsche Cayman của ông chủ cà phê Trung Nguyên bất ngờ được đưa đến Hà Nội - Ảnh 4.

Chiếc Porsche Cayman được vận chuyển cùng Ferrari California T.

Hiện chưa rõ chiếc Cayman này thuộc bản S hay bản thường. Porsche Việt Nam phân phối dòng xe này hồi đó với 2 phiên bản, 2 động cơ khác nhau. Bản S mạnh nhất sử dụng động cơ V6, dung tích 3,4 lít, cho công suất 325 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép PDK.

Mục đích sử dụng của 2 chiếc xe này tại Hà Nội vẫn chưa được hé lộ. Có thể vị đại gia cà phê sẽ chọn đây là phương tiện di chuyển khi công tác tại thủ đô. Một số chiếc xe của Trung Nguyên cũng đang có mặt tại Hà Nội, ví dụ như chiếc xe sang Maybach hay Range Rover vẫn dán tem sự kiện Hành trình từ trái tim.

Ảnh: Trường Nam, T/H