Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 1.

Trong triển lãm Thành Đô 2017 vừa qua, hãng Ferrari đã không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu những chiếc siêu xe mới nhất của mình với khách hàng giàu có tại Trung Quốc. Một trong những chiếc xe được hãng Ferrari mang đến trưng bày trong triển lãm này chính là 812 Superfast.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 2.

Tương tự tại Việt Nam, thuế dành cho xe nhập khẩu tại Trung Quốc cũng rất cao. Do đó, chẳng có gì lạ khi Ferrari 812 Superfast được báo giá lên đến 811.000 USD, tương đương 18,4 tỷ Đồng tại thị trường Trung Quốc.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 3.

Cách đây không lâu, Ferrari 812 Superfast cũng đã bất ngờ được giới thiệu với thị trường Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng. Tại Malaysia, siêu xe mới của nhà Ferrari có giá chưa thuế đã lên đến 1.578.800 RM, tương đương 8,38 tỷ Đồng.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 4.

Chiếc Ferrari 812 Superfast trong triển lãm Thành Đô 2017 được sơn màu đỏ Rosso Settanta hay "Red 70" mới. Đây là màu sơn ra đời nhằm kỷ niệm 70 năm thành lập hãng siêu xe Ferrari.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 5.

Ferrari 812 Superfast là siêu xe đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2017 diễn ra vào tháng 3 đầu năm nay như đối thủ trực tiếp của Lamborghini Aventador S. Đồng thời, Ferrari 812 Superfast cũng là phiên bản nâng cấp và đổi tên của siêu xe F12 Berlinetta quen thuộc.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 6.

"Trái tim" của Ferrari 812 Superfast là động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 789 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 718 Nm tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 7.

Động cơ cho phép siêu xe này tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 8.

Trong khi đó, đối thủ Lamborghini Aventador S sử dụng động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 2 cầu thông qua hộp số ISR 7 cấp. Nhờ đó, Lamborghini Aventador S LP740-4 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 9.

Với thông số trên, 812 Superfast trở thành mẫu siêu xe thương mại nhanh và mạnh nhất của Ferrari tính đến thời điểm hiện tại. Để có sức mạnh đáng kinh ngạc như trên, hãng Ferrari đã thực hiện hàng loạt nâng cấp và cải tiến cho động cơ như hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp cùng các công nghệ của xe đua F1. Ngoài ra, hộp số ly hợp kép cũng được nâng cấp giúp giảm thời gian sang số.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 10.

Được biết, Ferrari 812 Superfast chỉ sở hữu trọng lượng 1.525 kg. Theo hãng Ferrari, 812 Superfast sở hữu tỷ lệ phân bổ trọng lượng 47% trước và 53 sau cùng lực ép xuống mặt đường tăng 10% so với F12 Berlinetta.

Siêu xe Ferrari 812 Superfast cập bến châu Á với giá 18,4 tỷ Đồng - Ảnh 11.

Về an toàn, 812 Superfast có hàng loạt công nghệ mới như hệ thống kiểm soát trượt SSC thế hệ thứ 5, hệ thống đánh lái cầu sau phiên bản thứ 2, hệ dẫn động 4 bánh và hệ thống cân bằng điện tử EPS đầu tiên được trang bị trên một siêu xe Ferrari.