Nissan Kicks thế hệ thứ hai tại Nhật Bản được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, công nghệ đến hệ truyền động. Đáng chú ý, mẫu crossover cỡ B lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động bốn bánh e-4ORCE vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp hơn của Nissan.
Nissan vừa chính thức giới thiệu Kicks thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản. Mẫu crossover đô thị sẽ được bán ra từ ngày 18/6 với hai công nghệ chủ lực của hãng là hệ truyền động e-Power thế hệ thứ ba và hệ dẫn động bốn bánh e-4ORCE.

Là thế hệ mới, Nissan Kicks 2026 ở Nhật Bản có thiết kế hoàn toàn khác so với bản facelift đã lộ diện ở Bangkok International Motor Show 2026. Ảnh: Nissan
Nissan Kicks mới có kích thước tổng thể dài 4.365 x 1.800 x 1.615 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.655 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 170 mm, trong khi dung tích bình nhiên liệu ở mức 45 lít.
Điểm đáng chú ý nhất trên Nissan Kicks mới nằm ở hệ thống e-Power thế hệ thứ ba lần đầu xuất hiện tại Nhật Bản. Hệ truyền động này sử dụng cụm động lực điện 5 trong 1 hoàn toàn mới, tích hợp mô-tơ điện, máy phát điện, bộ biến tần, bộ giảm tốc và bộ tăng tốc trong cùng một cụm.
Tương tự các mẫu xe e-Power khác, động cơ xăng 1.4L chỉ đóng vai trò phát điện thay vì trực tiếp truyền lực tới bánh xe. Nhờ đó, trải nghiệm vận hành được Nissan mô tả gần giống xe điện hơn so với các mẫu hybrid truyền thống.
Bên cạnh đó, Nissan cũng lần đầu đưa công nghệ e-4ORCE lên dòng Kicks. Hệ thống này kết hợp khả năng kiểm soát mô-men xoắn của mô-tơ điện với hệ thống phanh nhằm tối ưu độ bám đường, cải thiện khả năng vào cua và tăng độ ổn định khi vận hành. Các phiên bản e-4ORCE còn được bổ sung chế độ lái Snow Mode để tăng khả năng di chuyển trên mặt đường tuyết hoặc trơn trượt.

Theo Nissan, hiệu suất nhiên liệu đã được cải thiện hơn 10% so với mẫu Kicks hiện tại, kể cả khi lái xe trên đường cao tốc. Ảnh: Nissan
Về thiết kế, Nissan cho biết phần đầu xe được phát triển với cảm hứng từ mũ bảo hiểm của các cầu thủ bóng bầu dục Mỹ. Ngoại hình tổng thể trở nên vuông vức và hiện đại hơn so với thế hệ trước. Phần đầu xe được làm lại hoàn toàn với cụm đèn LED mới và lưới tản nhiệt thiết kế hiện đại hơn. Cản trước, cản sau và bộ mâm 17 inch đều được thiết kế mới.
Khoang nội thất cũng được làm mới đáng kể. Xe sở hữu cụm màn hình kép 12,3 inch đặt nổi trên táp-lô, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống giải trí NissanConnect tích hợp sẵn các dịch vụ Google. Ngoài ra còn có ghế Zero Gravity, vật liệu giả da kết hợp vải cùng nhiều tùy chọn phối màu nội thất.

Nội thất được thiết kế hiện đại, rộng rãi và thoải mái hơn. Ảnh: Nissan
Ở mảng công nghệ an toàn, Nissan Kicks mới được trang bị gói Nissan 360° Safety Assist cùng hệ thống hỗ trợ lái ProPilot là tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm. Nhà sản xuất Nhật Bản cũng nâng cấp hệ thống phanh khẩn cấp tự động Intelligent Emergency Braking, cải thiện khả năng nhận diện người đi bộ và bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống Giám sát Toàn cảnh thông minh được nâng cấp với các chức năng mới gồm góc nhìn toàn cảnh phía trước, góc nhìn từ trên cao và chế độ xem 3D quanh xe.
Tại Nhật Bản, Nissan Kicks thế hệ mới được phân phối với hai cấu hình dẫn động gồm cầu trước và bốn bánh. Mỗi cấu hình có bốn phiên bản gồm X Simple Package, X, X+ và G.
Giá bán khởi điểm của xe từ 2.999.700 yen (khoảng 493 triệu đồng) cho phiên bản X Simple Package dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản cao cấp nhất G e-4ORCE AWD có giá 4.248.200 yen (khoảng 698 triệu đồng).
Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa chiếc xe với 9 màu sơn ngoại thất khác nhau, trong đó có màu mới mang tên Resonance Blue cùng nhiều tùy chọn phối màu hai tông. Nội thất cũng được cung cấp nhiều lựa chọn vật liệu và màu sắc nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng.
Những hình ảnh khác của Nissan Kicks thế hệ mới:













