Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, Yu Hanchao bị cảnh sát thành phố Quảng Châu tạm giữ để điều tra hành vi cố tình thay đổi một chữ cái, từ E sang F, trên biển số chiếc xe hạng sang của mình. Vụ việc xảy ra ngay trên một khu phố đông đúc và một người đi đường đã phát hiện ra việc làm phi pháp của tuyển thủ Trung Quốc nên đã quay lại làm bằng chứng.

Yu Hanchao bị phát giác làm ảo thuật với biển số xe ngay giữa phố đông người.

Với mức độ vi phạm, Yu Hanchao sẽ phải đối diện án tù 15 ngày, nộp phạt 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 16,5 triệu VND) và bị đánh dấu 12 điểm vào bằng lái. Nhưng đó chưa phải cái giá phải trả cuối cùng cho hành động dại dột của ngôi sao 33 tuổi.

Trong thông báo mới phát đi, đội bóng chủ quản Guangzhou Evergrande khẳng định đã sa thải tiền vệ từng 6 năm gắn bó với CLB. "Yu Hanchao đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản kỷ luật và nội quy đội. Sau khi xem xét mức độ vụ việc, ban lãnh đạo đội bóng quyết định chấm dứt hợp đồng giữa đôi bên".

Ngang nhiên làm ảo thuật với biển số xe ở chốn đông người, tuyển thủ Trung Quốc trả giá cực đắt: Mất việc và bị tống giam - Ảnh 1.

Tiền vệ Yu Hanchao. Ảnh: Getty Images.

Yu Hanchao gia nhập Guangzhou Evergrande từ 2014 và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng suốt nhiều năm qua. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1987 đã ra sân tổng cộng 177 trận, ghi 30 bàn thắng và giành 10 danh hiệu lớn nhỏ cùng ĐKVĐ Super League (giải VĐQG Trung Quốc).

Ở tầm quốc tế, Yu Hanchao cũng từng có 59 lần khoác áo ĐTQG Trung Quốc và ghi dấu ấn với 9 pha lập công.

Ngang nhiên làm ảo thuật với biển số xe ở chốn đông người, tuyển thủ Trung Quốc trả giá cực đắt: Mất việc và bị tống giam - Ảnh 2.