Trong vòng 5 năm qua, có trung bình 94 triệu chiếc ô tô được sản xuất mỗi năm. Có thể thấy, ngành sản xuất ô tô có quy mô khổng lồ, rất khó tưởng tượng được. Tuy nhiên, trang webb MoneyShake đã tổng hợp lại số lượng xe theo từng phút, giúp người đọc dễ nhận biết hơn.

Theo sản lượng ô tô trung bình trên, mỗi tháng sẽ có khoảng 7.833.333 chiếc ô tô xuất xưởng, mỗi ngày là khoảng 257.534 chiếc và tương đương với 178,8 chiếc mỗi phút.

Trong số 20 hãng xe lớn nhất thế giới , Toyota đứng đầu danh sách ô tô xuất xưởng mỗi phút. Hiện tại, nhà sản xuất Nhật Bản có sản lượng ô tô hàng năm lên tới 10,4 triệu chiếc với 2 thương hiệu chủ chốt: Toyota và Lexus.

Mỗi phút có bao nhiêu chiếc ô tô ra đời trên toàn cầu? - Ảnh 1.

Danh sách các nhà sản xuất ô tô lớn nhất theo phút.

Con số này tương đương với 872.000 chiếc mỗi tháng, 28.000 chiếc mỗi ngày và 19,9 chiếc mỗi phút.

Bám sát Toyota trong danh sách là Volkswagen với 19,8 chiếc mỗi phút. Nhà sản xuất của Đức đang sản xuất 10,3 triệu chiếc ô tô mỗi năm, điều này nhờ vào việc Volkswagen đang sở hữu rất nhiều thương hiệu khác nhau từ phổ thông đến xe sang, siêu sang, siêu xe.

Trong khi đó, Hyundai là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới với 7,2 chiếc xe xuất xưởng mỗi năm, tương đương với 13,7 chiếc mỗi phút.

Nếu tính theo quốc gia, Trung Quốc sẽ đứng đầu danh sách, đánh bại hoàn toàn các nước còn lại với 25,7 triệu chiếc xe sản xuất ra mỗi năm, tương đương 48,9 chiếc mỗi phút.

Với các nhà sản xuất nội địa lớn như SAIC, Geely, Changan và Dongfeng, việc Trung Quốc đạt được điều này rất dễ hiểu. Trên thực thế, "quốc gia đông dân nhất thế giới" đang xuất xưởng với sản lượng nhiều hơn cả 3 quốc gia kế tiếp cộng lại (Mỹ, Nhật Bản và Đức).

Mỗi phút có bao nhiêu chiếc ô tô ra đời trên toàn cầu? - Ảnh 2.

Trung Quốc có trung bình 48,9 chiếc xuất xưởng mỗi phút.

Mặt khác, nếu tính theo doanh thu của các hãng, Toyota và Volkswagen đương nhiên xếp hạng đầu tiên với những con số khổng lồ lần lượt là 280,5 tỷ USD và 275,2 tỷ USD, tương đương với hơn 500.000 USD mỗi phút.

Những người có thu nhập trung bình ở Anh sẽ phải làm việc 12 năm để đạt được những gì 2 nhà sản xuất trên kiếm được trong 60 giây trong khi người Mỹ sẽ mất 9 năm.

Bảng xếp hạng các nhà sản xuất theo số tiền kiếm được mỗi phút:

1. Toyota – 533.676 USD

2. Volkswagen – 523.592 USD

3. Daimler – 359.970 USD

4. Ford – 285.198 USD

5. Honda – 270.928 USD

6. General Motors – 261.035 USD

7-8. SAIC – 230.403 USD

7-8. FCA – 230.403 USD

9. BMW – 221.842 USD

10. Nissan – 183.219 USD

11. Hyundai – 172.184 USD

12. Peugeot – 159.056 USD

Theo MoneyShake