Hôm thứ 5 tuần trước, Mazda đã phát đi thông cáo về việc họ sẽ sớm có 5 dòng tên hoàn toàn mới mang quy mô toàn cầu là CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90. 

Mazda CX-90 thay thế CX-9, mơ đấu Audi Q7 - Ảnh 1.

Trong danh sách trên, ngoại trừ CX-50 dùng khung gầm cũ, 4 dòng xe cỡ lớn hơn đều sử dụng khung gầm mới dẫn động cầu sau có khả năng hỗ trợ cả động cơ 4 và 6 xy-lanh sẽ sớm xuất hiện trên Mazda CX-5 và Mazda6 đời mới trong 2022.

Theo xác nhận của phát ngôn viên Mazda Bắc Mỹ, trong khi CX-50 tới CX-80 sẽ ra mắt dưới dạng bổ trợ cho đội hình toàn cầu của thương hiệu Nhật (bán song song các dòng tên đồng cỡ cũ tùy thị trường), CX-90 sẽ thay thế CX-9 trở thành dòng SUV 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi thuần túy duy nhất của Mazda tại những khu vực xe đã xác nhận mở bán (hiện có Bắc Mỹ).

Mazda CX-90 thay thế CX-9, mơ đấu Audi Q7 - Ảnh 2.

Dựa theo chiến lược hiện giờ của Mazda, Mazda CX-90 nhiều khả năng sẽ lớn hơn CX-9 một chút và được đặt vào vị trí cạnh tranh cả SUV cỡ lớn cả hạng sang (chẳng hạn Audi Q7, Volvo XC90, Genesis GV80) lẫn phổ thông (Hyundai Palisade, Ford Explorer hay Toyota Kluger).

Đội hình 5 chiếc Mazda CX sẽ lần lượt ra mắt toàn cầu trong giai đoạn 2022 – 2023. 3 dòng xe nằm dưới (CX-50, CX-60 và CX-70) dùng cấu hình 2 hàng ghế trong khi CX-80 và CX-90 mặc định có 3 hàng ghế.

Tham khảo: Drive

Mazda CX-90 thay thế CX-9, mơ đấu Audi Q7 - Ảnh 3.