Trong khi các thương hiệu phổ thông chật vật với bài toán doanh số trong năm 2021 vì thiếu hụt linh kiện cùng ảnh hưởng còn sót lại của COVID-19 tới mạng lưới phân phối, một thương hiệu siêu sang như Bentley lại có thể "kê cao gối ngủ" với kết quả không thể ấn tượng hơn.

Cụ thể trong báo cáo vừa được hãng công bố, doanh số toàn cầu của Bentley trong năm 2021 tăng tới 31% lên 14.659 xe. Các dòng xe chủ lực của thương hiệu Anh Quốc như thường lệ vẫn là SUV Bentayga và Continental GT Speed – trong đó dòng tên mới chiếm 33% tổng doanh số hãng với 60% người dùng chọn bản coupe, 40% chọn bản mui trần.

Mặc Covid-19, giới nhà giàu vẫn mạnh tay sắm gần 15.000 chiếc Bentley trong năm ngoái - Ảnh 1.

Phiên bản mới nhất của sedan Flying Spur chiếm 27% tổng doanh số toàn cầu Bentley và tỉ lệ này hứa hẹn sẽ còn tăng lên trong 2022 nhờ cấu hình hybrid mới.

Dù vậy, dẫn đầu đội hình Bentley như đã nhắc tới phía trên vẫn là Bentayga khi chiếm 40% lượng xe hãng bán ra trên toàn cầu – tỉ lệ kỷ lục đạt được một phần nhờ phiên bản hybrid (20% lượng xe Bentayga bán ra). Đây là tiền đề tốt để Bentley hướng tới kỷ nguyên thuần điện được họ đặt mục tiêu hoàn tất vào 2030.

Mặc Covid-19, giới nhà giàu vẫn mạnh tay sắm gần 15.000 chiếc Bentley trong năm ngoái - Ảnh 2.

Thị trường Bentley đạt kết quả tốt nhất là Mỹ với 4.212 xe bán ra (tăng 39%), tiếp đến là Trung Quốc (4.033 xe, tăng 40%) và châu Âu (2.520 xe, tăng 15%).

Hiện tại Bentley có 240 đại lý chính hãng đặt tại 67 quốc gia. Trong năm 2022 hãng đã xác nhận sẽ ra mắt phiên bản kéo dài cho Bentayga để cạnh tranh hiệu quả hơn với Range Rover – dòng tên vừa lên đời hồi năm ngoái và sẽ mở bán chính thức rộng rãi trong những tuần tới đây.

Tham khảo: CarBuzz

Mặc Covid-19, giới nhà giàu vẫn mạnh tay sắm gần 15.000 chiếc Bentley trong năm ngoái - Ảnh 3.