Ngày 14-6, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đang cử lực lượng xác minh, xử lý vụ việc theo tố cáo của ông Nguyễn Thanh Tâm (SN 1974; ngụ phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn).

Hy hữu chủ xe mang ô tô đến tiệm cầm đồ vay 500 triệu rồi lén trộm lại - Ảnh 1.

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết ngày 26-4, ông Trần Quốc Nhất (SN 1977; ngụ phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) mang ô tô do mình làm chủ, đến cầm cố tại tiệm cầm đồ của ông Tâm để vay 500 triệu đồng.

Theo thoả thuận, thời hạn vay 1 tháng, nếu quá thời hạn ông Nhất không trả thì ông Tâm sẽ có quyền bán chiếc xe.

Đến ngày 26-5, sau khi hết hạn vay, ông Tâm nhiều lần liên hệ ông Nhất đến trả tiền và lấy lại xe nhưng sau đó ông Nhất vẫn phớt lờ. Tối 9-6, ông Tâm để ô tô trên tại nhà riêng ở phường Tam Quan Bắc thì phát hiện chiếc xe không còn nữa. Ngay sau đó, ông Tâm nhận tin nhắn từ ông Nhất với nội dung: "Tui xin lỗi, tui rất cần xe để có việc. Xong việc tui sẽ xin lỗi bạn".

Bức xúc, ông Tâm nhiều lần gọi điện thoại để hỏi chuyện nhưng ông Nhất không nghe máy và cũng không phản hồi.