Trộm xe cuỗm 40 chiếc ôtô chỉ trong 1 tháng theo phong cách Fast and Furious - Ảnh 1.

Cảnh sát Ấn Độ tin rằng vụ trộm xe công nghệ cao là học theo phim Hollywood - Ảnh minh họa: Wionews

Cảnh sát New Delhi, Ấn Độ đã bắt giữ 3 người đàn ông, phát hiện ra họ đã sử dụng đồ công nghệ cao để trộm xe. Theo cảnh sát, vụ trộm được lấy cảm hứng từ loạt phim Fast & Furious.

Sau khi trộm, xe được để ở khu vực không có camera theo dõi cho đến khi tìm được mối bán đi.

Trong các thiết bị được tìm thấy có một bộ cảm biến, nam châm, công cụ phá mã khóa, thiết bị vô hiệu hóa GPS và 8 chìa khóa ô tô từ xa (key fob), theo kênh NDTV. Những kẻ này đã tìm cách hack và đánh lừa hệ thống trên xe rằng những chiếc key fob giả là chính chủ.

Nhà nghiên cứu bảo mật Sultan Qasim Khan từng chia sẻ với Bloomberg rằng bằng cách điều hướng tín hiệu giữa điện thoại của người dùng, hay bất cứ thiết bị điều khiển từ xa (key fob) nào khác, kẻ gian có thể đánh lừa hệ thống đăng nhập, khiến hệ thống tưởng rằng chủ xe đang trong phạm vi gần.

Trộm xe cuỗm 40 chiếc ôtô chỉ trong 1 tháng theo phong cách Fast and Furious - Ảnh 2.

Những chiếc xe hoàn toàn có thể bị đánh lừa đang ở gần chủ nhân - Ảnh minh họa: Carscoops

Theo những thông tin mà truyền thông Ấn Độ mô tả đến nay, các xe bị trộm chủ yếu là xe phổ thông như Maruti (Suzuki) Brezza, Maruti (Suzuki) Swift, Hyundai Venue và Hyundai Creta. Mặc dù vậy, Autoevolution cũng lưu ý rằng phương pháp trộm này cũng có thể áp dụng với xe sang.

Cũng theo Autoevolution, dù cảnh sát Ấn Độ đánh giá vụ trộm xe lấy cảm hứng từ phim Fast & Furious, nhưng các chi tiết cho thấy gần với Gone in 60 Seconds (Biến mất trong 60 giây) hơn.