Có lẽ trong số chúng ta không ít người đã gặp phải tình trạng đang bon bon trên đường thì đột nhiên một chiếc xe bên lề phải bất ngờ mở cửa mà không có dấu hiệu gì báo trước. Nhanh thì bạn có thể đánh lái hay phanh gấp và thoát được việc "đo đường" trong gang tấc (nhưng vẫn rất nguy hiểm), chậm hơn thì nguy cơ đâm phải cửa xe và ngã ra đường là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tại Hà Lan – một quốc gia có tỉ lệ người đi xe đạp cực cao, tình huống này không phải hiếm gặp và để phòng tránh điều đó, các lái xe ô tô trong nhiều năm qua đã luôn thuộc nằm lòng một quy tắc siêu đơn giản mà vô cùng hiệu quả.

Được người Mỹ đặt tên "The Dutch Reach", quy tắc này giản đơn đến khó tin: bạn mở cửa ô tô bên nào hãy dùng tay đối diện để mở, chẳng hạn với tay trái mở cửa phải hay với tay phải mở cửa trái. Hành động này buộc bạn phải quay người sang hướng cửa và nhờ thế quan sát được tình hình giao thông bên ngoài. 

Học người Hà Lan cách ra vào ô tô để không hại mình hại người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: New York Times)

Kể từ 2016 tới nay, The Dutch Reach đã xuất hiện dưới dạng bài học bắt buộc trong đào tạo lái xe và trở thành một phần văn hóa giao thông của Hà Lan.

Một giải pháp đơn giản hơn là bắt buộc các hãng xe chế tạo hệ thống cửa như ảnh dưới, tuy nhiên khi đó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một loại hình tai nạn mới là người bất thình lình lao khỏi xe không quan sát mà thôi. Suy cho cùng, ý thức giao thông của mỗi người sẽ quyết định tất cả!

Học người Hà Lan cách ra vào ô tô để không hại mình hại người - Ảnh 2.

Tham khảo: Jalopnik

Học người Hà Lan cách ra vào ô tô để không hại mình hại người - Ảnh 3.