Trưa 27/6, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) 20 năm tù và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Quận 2, TP.HCM) 19 năm tù về tội Cướp tài sản.

Nam và Anh chính là 2 kẻ gây ra vụ án cướp tài sản tại Trạm thu phí đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Hai thanh niên cướp hơn 2 tỷ đồng ở trạm thu phí cao tốc lĩnh án - Ảnh 1.

Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh phạm tội Cướp tài sản.

Về dân sự, HĐXX yêu cầu bị cáo Nam hoàn trả 108 triệu cho Công ty quản lý đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo hồ sơ vụ án, Nam và Anh là nhân viên cũ của Trạm thu phí đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Sau khi nghỉ việc, đầu năm 2019, cả hai hẹn nhau lên kế hoạch và mua súng bắn đạn bi, dao, kìm, khẩu trang để thực hiện vụ cướp.

Khoảng 7h ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán 2019), hai người này bịt mặt, đột nhập phòng kế toán của trạm thu phí.

Tại đây, Nam và Anh dùng dao, súng khống chế nhân viên rồi cướp tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Sau đó, cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Trong đó, Anh trốn vào lô cao su, còn Nam chạy xe đến khu vực khác thay giày, quần áo và dùng xăng đốt khẩu súng, đạn bi, các loại hung khí để phi tang.

Trên đường chạy trốn, Nam vào nhà giữ xe của Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Long Khánh gửi xe máy, sau đó chạy về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM nhờ một số người quen giữ giùm 1,5 tỷ đồng.

Số tiền cướp được còn lại, Nam mua 10 lượng vàng và tiêu xài cá nhân.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nam và Anh về hành vi cướp tài sản.