Cách đây ít ngày, tuyến phố Phan Chu Trinh thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được tháo biển cấm đi ngược chiều theo hướng từ Nhà hát lớn về phố Lò Đúc. Biến đoạn phố có chiều dài khoảng 650 mét thành đường hai chiều cho phép các phương tiện giao thông di chuyển thuận tiện hơn. 

Hà Nội: Lưu ý khi phố Phan Chu Trinh thành đường 2 chiều - Ảnh 1.

Qua khảo sát của phòng viên vào chiều ngày 29/10/2017, phố Phan Chu Trinh đã được tháo bỏ biến cấm đi ngược chiều tại các ngã tư như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt,... và thay vào đó là biển cấm ô tô đỗ xe.

Hà Nội: Lưu ý khi phố Phan Chu Trinh thành đường 2 chiều - Ảnh 2.

Trên mặt đường, các vạch kẻ đường màu vàng phân chia rõ hai làn đường riêng biệt. Theo khoản f, mục G.1, phụ lục G "Vạch tín hiệu giao thông trên đường có tốc độ trên 60 km/h", Quy chuẩn 41: 2012/BGTVT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ" quy định: Vạch đứt khúc vàng vạch theo chiều dọc đường có tác dụng phân cách hai làn xe chạy ngược chiều; bên cạnh đó vạch liền vàng theo chiều dọc đường có tác dụng phân cách làn xe chạy ngược chiều và không được lấn làn (đè lên vạch).

Tuy nhiên, do biển cấm đi ngược chiều mới được tháo dỡ và thay bằng biển cấm đỗ xe ô tô nên nhiều lái xe (đặc biệt là các lái xe điều khiển ô tô) thường xuyên đi qua đoạn đường này vẫn giữ thói quen đi lấn sang làn ngược chiều. 

Hà Nội: Lưu ý khi phố Phan Chu Trinh thành đường 2 chiều - Ảnh 3.

Điều này có thể gây ra nguy hiểm khi rất dễ va chạm với các phương tiện đi ngược chiều lại theo hướng từ Nhà hát lớn về Lò Đúc.

Do đó, để bảo đảm an toàn giao thông và chấp hành đúng luật giao thông đường bộ thì các lái xe nên lưu ý đi đúng phần đường của mình theo quy định của vạch kẻ đường. Trong trường hợp các lái xe đi sang phần đường ngược chiều sẽ bị xử lý theo lỗi "Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; Điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy".

Hà Nội: Lưu ý khi phố Phan Chu Trinh thành đường 2 chiều - Ảnh 4.

Các lái xe điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.200.000 VNĐ theo điểm c, khoản 4, điều 5, nghị định 46/2016/NĐ-CP. Và các lái xe điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 300.000 - 400.000 VNĐ theo điểm g, khoản khoản 4, điều 6, nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Chúc các bạn lái xe an toàn