Cách đây không lâu, một đoạn video do một chủ xe đưa lên mạng để phản ánh những bất cập khi tham gia lưu thông trên đường và gặp ngã 3 dạng chữ Y. Với những cung đường dạng này, người lái xe thường bối rối khi phải lựa chọn xi-nhan hay không xi-nhan khi đi theo hướng vòng cung sang bên phải như hình minh hoạ.

Đoạn video tranh cãi giữa người lái xe và cảnh sát giao thông khi bị xử lý lỗi không xi-nhan tại ngã 3 chữ Y.

Theo Luật giao thông đường bộ năm 2008, tại điều 15 có ghi rõ: "Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.” Trong tình huống này, nếu trên đường không có biển báo giao cắt hay ngã rẽ, không có biển chỉ dẫn, không có tín hiệu đèn, không có người điều khiển giao thông và lái xe vẫn giữ nguyên hướng di chuyển của mình, không thay đổi làn đường thì không cần thiết phải bật xi-nhan báo hiệu hướng di chuyển.

Tuy nhiên, do đặc thù giao thông tại Việt Nam, các lái xe nên có thói quen sử dụng xi-nhan mỗi khi đến các đoạn giao lộ ngã 3 hoặc ngã tư để báo hiệu hướng đi tiếp theo của mình cho các phương tiện giao thông bên cạnh.

Còn với những lái xe ôtô không chấp hành bật xi-nhan khi chuyển hướng, chuyển làn lưu thông thì sẽ bị xử phạt theo điểm a, khoản 2, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP theoi lỗi "Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước" với mức phạt từ 300.000-400.000VNĐ; hoặc xử phạt theo điểm c, khoản 3, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP theo lỗi "Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ" với mức phạt từ 600.000-800.000VNĐ.

Mức phạt tương ứng đối với lái xe máy theo điểm a, khoản 2, điều 6 và điểm a, khoản 4, điều 6 trong nghị định 171/NĐ-CP là 80.000-100.000VNĐ và 200.000-400.000VNĐ.

Chúc các bạn lái xe an toàn!