Sonderwunsch - mang nghĩa "yêu cầu đặc biệt" trong tiếng Đức, là một chương trình không mới của Porsche. Họ đưa vào sử dụng chương trình tùy biến xe cao cấp này từ tận 1978 với các dòng xe "đặc biệt" xuất hiện vẫn thường xuyên và khá đều đặn. Tuy vậy, không nhiều khách hàng Porsche biết tới sự tồn tại của Sonderwunsch.

Gói tuỳ biến Porsche hay thế này nhưng ít người để ý: Khách làm việc với thiết kế, kỹ sư để có xe như ý - Ảnh 1.

Sonderwunsch là chương trình cho phép tùy biến xe tới từng chi tiết

Sở dĩ như vậy là bởi vốn từng xe Porsche xuất xưởng đã có khả năng tùy biến cực kỳ đa dạng. Rất ít khi người dùng cảm thấy mẫu xe ưng ý với họ không thể được tạo ra từ catalog sẵn có của Porsche.

Cho số ít người dùng khó tính như vậy, họ sẽ phải tìm đến Sonderwunsch. Tập khách hàng này, với Porsche, có 2 nhóm. Nhóm đầu tiên đã có ý tưởng cực kỳ rõ ràng về mẫu xe mơ ước của mình và hãng chỉ cần tư vấn cho họ những tiểu tiết để hoàn thiện. 

Porsche có chương trình tùy biến nhưng không nhiều khách để ý, tự tay chế tạo công phu như Bugatti - Ảnh 1.

Porsche cho phép khách hàng theo dõi, quyết định và thay đổi trực tiếp quy trình phát triển xe để có thể cho ra lò sản phẩm ưng ý nhất

Nhóm thứ 2 có một ý tưởng chung nhưng mơ hồ về chi tiết (chẳng hạn một bản Panamera mui trần) và do đó yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ hơn.

Với những dự án yêu cầu độ tùy biến cao như nhóm 2, khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với các nhà thiết kế và kỹ sư của Porsche. Họ có thể chọn bay tới tổng hành dinh Zuffenhausen để được nhìn, sờ tận mắt chất liệu hay thiết kế mình định chọn đồng thời nhận được tư vấn trực tiếp.

Theo phó chủ tịch mảng tùy biến Porsche là Alexander Fabig chia sẻ với báo giới châu Âu tại sự kiện Rennsport Reunion 7 diễn ra vào đầu tháng 10 này, họ không đặt ra tiêu chuẩn nào để chọn khách hàng làm xe tùy biến đặc biệt. 

Yêu cầu duy nhất cho tập người dùng này là có ví tiền đủ dày. Mỗi năm có khoảng 3 dự án dạng này hoàn thành, tuy nhiên hiện nay cầu đang vượt xa cung.

Porsche có chương trình tùy biến nhưng không nhiều khách để ý, tự tay chế tạo công phu như Bugatti - Ảnh 2.

Một mẫu Porsche 911 GT3 độ theo phong cách Le Mans bởi Sonderwunsch

Nếu đăng ký một dự án xe đặc biệt với Sonderwunsch ở thời điểm hiện thời, khách hàng sẽ phải chờ... 8 năm chỉ để dự án khởi động chứ chưa nói tới việc hoàn thiện. Chi phí mỗi xe như vậy cũng đa dạng tùy yêu cầu người dùng khắt khe tới đâu, tuy nhiên phí chỉ để đăng ký một dự án dạng này sẽ rơi vào khoảng 100.000 USD.

Vẫn theo vị lãnh đạo Porsche, phần lớn xe tùy biến đặc biệt được khách hàng chọn nền tảng là 911. Họ cũng không cần chế tạo xe mới hoàn toàn mà có thể mang xe có sẵn tới để thương hiệu Đức tân trang lại.

Một số sản phẩm độc đáo "ra lò" từ dự án này:

Gói tuỳ biến Porsche hay thế này nhưng ít người để ý: Khách làm việc với thiết kế, kỹ sư để có xe như ý - Ảnh 4.

Gói tuỳ biến Porsche hay thế này nhưng ít người để ý: Khách làm việc với thiết kế, kỹ sư để có xe như ý - Ảnh 5.

Gói tuỳ biến Porsche hay thế này nhưng ít người để ý: Khách làm việc với thiết kế, kỹ sư để có xe như ý - Ảnh 6.

https://www.facebook.com/autoprovn