Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chói mắt vì đèn tự chế của xe container đằng trước, nam tài xế quyết định dùng kéo xử lý.

Trong lúc các xe ùn tắc, người này xuống xe, dùng kéo cắt dây dẫn điện đến 2 bóng đèn trên. Nam tài xế hành động nhanh chóng rồi trở về xe.

"Nóng mắt" vì đèn tự chế của xe đằng trước, tài xế cầm kéo xử ngay trên đường

Tình trạng tự ý lắp thêm đèn trợ sáng cho các phương tiện không phải hiếm gặp. Điều này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều dân mạng sau khi xem xong clip, tỏ ý cảm thông với hành động của nam tài xế bị đèn tự chế làm chói mắt. Số khác cho rằng anh ta nên xử lý bằng cách nhắc nhở trước đã.

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 16 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe.

Ngoài ra, còn có thêm hình thức xử phạt bổ sung cho hành vi trên là tịch thu thiết bị lắp thêm trên xe và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng.

 CLIP: Nóng mắt vì đèn tự chế của xe đằng trước, tài xế cầm kéo xử ngay trên đường - Ảnh 2.