Giới mê xe trong nước ít người không biết tới chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên Việt Nam mang biển số tứ quý 7 của bà Dương Thị Bạch Diệp. Đó là chiếc ô tô đắt đỏ nhất tại Việt Nam vào năm 2008 với giá lên tới 1,3 triệu USD. Chi phí để vận chuyển chiếc xe bằng đường hàng không khoảng 10.000 USD, tương đương một chiếc Chevrolet Spark.

Chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên và độc nhất Việt Nam gắn liền với tên tuổi bà Dương Thị Bạch Diệp - Ảnh 1.

Chiếc Phantom của bà Diệp sở hữu màu sơn ngoại thất xanh đen độc nhất Việt Nam. Phần màu sơn bạc ở nắp ca-pô và mui xe tương phản. Có người lý giải bà Diệp chọn màu bạc-xanh cho chiếc Rolls-Royce bởi mang ý nghĩa như bạch-diệp - tên gọi của nữ doanh nhân gốc Bình Định.

Thiết kế Phantom dường như không bao giờ lỗi mốt. Chiếc xe như một lâu đài di động với những chi tiết xa hoa như gỗ quý, chất liệu da đẳng cấp, nhiều trang bị tiện nghi hiện đại bậc nhất và hơn hết, đó là việc chế tác thủ công và tính cá nhân hoá.

Chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên và độc nhất Việt Nam gắn liền với tên tuổi bà Dương Thị Bạch Diệp - Ảnh 2.
img
img

Nội thất chiếc Phantom có dòng chữ "Custom Built for Diep Bach Duong" có nghĩa là được chế tác riêng cho bà Diệp. Tương tự lớp sơn bên ngoài, các chi tiết da trong cabin cũng có màu xanh đen. Gỗ óc chó màu nâu sáng tương phản.

img
img

Thời đó, Phantom không phải hàng siêu hiếm nhưng chiếc của bà Diệp nổi lên nhất bởi mang biển trắng tư nhân. Chi phí cho chiếc xe sau khi ra biển cao hơn rất nhiều so với những chiếc biển NG hay NN.

Biển số tứ quý 7 của bà Diệp thực chất được luận ra thất quý 7 (7 số 7). Đầu biển 77L với chữ L tượng trưng cho số 7 quay ngược. Kết hợp với bộ tứ quý phía sau, biển số này có tới 7 số 7. Và tất nhiên, biển này do bà Diệp mua chứ không phải bấm số như bây giờ.

Chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên và độc nhất Việt Nam gắn liền với tên tuổi bà Dương Thị Bạch Diệp - Ảnh 5.

Phantom không phải chiếc xe duy nhất của bà Diệp. Với khối tài sản khổng lồ, bà Diệp còn sở hữu rất nhiều xe sang khác. Tuy nhiên, chiếc Rolls-Royce Phantom tứ quý 7 lại gắn liền với hình ảnh người phụ nữ từng một thời quyền lực trong lĩnh vực bất động sản.