Chiều 27/9 tại TP. HCM, Yamaha Motors Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm động cơ Blue Core và khởi động hành trình ASEAN Blue Core Touring. Blue Core là tên gọi của động cơ đang được tích hợp trên toàn bộ sản phẩm của nhà sản xuất Nhật Bản trong khi hành trình xuyên các nước Đông Nam Á sẽ là dịp để các biker kiểm chứng xem sức mạnh và các giá trị cốt lõi thực sự của động cơ này như thế nào. 

Động cơ Blue Core thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 2014 với tham vọng từ Yamaha là tăng cường hiệu suất đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu, giảm tiêu hao công năng và kiểm soát chính xác nguồn cung nhiên liệu và thời điểm đánh lửa. 

Trải qua 5 năm, nhà sản xuất Nhật Bản đã có một số cải tiến nhất định để tối ưu hơn sức mạnh của loại động cơ này, đồng thời giảm trọng lượng, tích hợp công nghệ hybrid để tăng tính tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Chi Pu cùng dàn xe Yamaha Việt Nam xuyên Đông Nam Á - Ảnh 1.

Nhưng mọi lời quảng cáo đều vô nghĩa nếu những thông số khô khan đó không được đưa vào thực tế. Do đó, Yamaha đã khởi động một hành trình khá công phu, chia thành 2 chặng chính. Chặng đầu tiên xuyên Việt để chọn ra các tay lái xuất sắc nhất. Chặng còn lại xuyên Đông Nam Á với sự tham gia của các tay lái đã tuyển chọn. 

Các tay lái sẽ sử dụng các dòng xe tay ga thế hệ mới của Yamaha gồm: Grande Hybrid, Latte, FreeGo, Janus, NVX để trải nghiệm và chinh phục trên các địa hình đa dạng tại các nước khu vực Đông Nam Á, qua đó kiểm chứng những khẳng định của nhà sản xuất Nhật Bản về thế hệ động cơ mới. 

5 biker chính trong hành trình lần này được lựa chọn từ Blue Core Touring xuyên Việt vừa kết thúc với gần 5.200km. Hành trình đó đi qua Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cà Mau tập kết tại TP.HCM từ ngày 23/9 đến 26/9. 

Hành trình còn lại sẽ đi qua các lãnh thổ gồm: Campuchia – Thái Lan – Malaysia – Indonesia và kết thúc hành trình vào ngày 9/10 tại Philippines. Trong hành trình này, một số người nổi tiếng sẽ góp mặt, trong đó có: Chi Pu, Chi Dân hay Trịnh Thăng Bình. 

Chi Pu cùng dàn xe Yamaha Việt Nam xuyên Đông Nam Á - Ảnh 2.