Bộ sưu tập của vị CEO McLaren xoay quanh các dòng xe đua tự cổ chí kim với một điểm cực kỳ đặc biệt. Mỗi chiếc xe F1 nằm trong garage của ông đều đã từng giành chiến thắng ít nhất một chặng đua GP và từng được cầm lái bởi mộ nhà vô địch thế giới – đồng nghĩa với giá trị văn hóa của mỗi xe là cực kỳ cao.

Jodie Kidd – một người mẫu người Anh cũng nổi tiếng với tài cầm lái xe đua (từng thể hiện qua cả chương trình Top Gear lẫn giải đua chính thức Maserati Trofeo Pro-Am 2004) là một trong những người hiếm hoi đã có dịp ghé thăm bộ sưu tập độc đáo của Zak Brown.

Bộ sưu tập xe ‘điểm 10’ của CEO McLaren ít người biết đến

Điểm danh qua những chiếc xe đua từng dành giải, ta có chiếc Lotus 79 của Mario Andretti, chiếc McLaren MP4/6 được huyền thoại Ayrton Senna cầm lái về nhất chặng Monaco 1991 hay chiếc McLaren MP4-16 được Mika Hakkinen điều khiển trên sân nhà British Grand Prix của thương hiệu này vào năm 2001. 

Đây cũng là 3 tay đua được vị CEO thần tượng nhất trong sự nghiệp, thậm chí ông còn cố lùng mua lại những chiếc xe go-kart từng được họ sở hữu.

Ngoài xe đua F1, Zak Brown còn sưu tập nhiều xe thể thao "thường" như một chiếc Porsche 962 từng thắng 5 chặng đua, chiếc McLaren M8D Can-Am ccủa Dan Gurney, chiếc McLaren giành chiến thắng chặng Indy 500 1988 do Emmerson Fittipaldi cầm lái hay một vài chiếc xe đua NASCAR danh tiếng.

Tham khảo: Carscoops

Bộ sưu tập xe ‘điểm 10’ của sếp McLaren ít người biết đến: Toàn những cái tên khiến fan tốc độ thèm khát - Ảnh 2.