Nhà đấu giá RM Sotheby’s vừa gửi thông báo tới các fan hâm mộ "ngựa chồm" Italia rằng họ đang sở hữu một bộ sưu tập Ferrari hiếm có khó tìm sắp chuẩn bị lên sàn vào mùa hè này. Ming Collection bao gồm 7 chiếc Ferrari gần như chưa từng được sử dụng với chất lượng "tốt hơn mới" nhờ được bảo quản và chăm sóc tốt và bao gồm nhiều đồ chơi và phụ tùng thay thế đi kèm.

Khởi đầu bộ sưu tập là chiếc FXX siêu hiếm (chỉ có 30 chiếc được sản xuất) và có lẽ là bản duy nhất còn nằm trong giấy bọc chính hãng khi bàn giao xe. Siêu xe đua đỏ trắng này hứa hẹn được bán với giá không dưới 3 triệu USD.

img
img
img
img

Nổi bật không kém FXX là chiếc F40 với đồng hồ mới chỉ gần 2.750 km. So với 28 năm tuổi và 2 đời chủ, con số này quả thực rất đỗi ấn tượng. RM Sotheby’s định giá xe trong khoảng 1,5 tới 1,8 triệu USD.

Bộ sưu tập Ferrari đắt giá cũ như mới lên sàn - Ảnh 2.

Cảm thấy 2 chiếc xe trên đều quá tầm với? Ming Collection còn tới 5 mẫu xe khác với mức giá "dễ thở" hơn, bao gồm chiếc 512 BBi 1984 định giá ở mức 350.000 tới 425.000 USD, chiếc 458 Spider 2013 độ phuộc Novitec và ống xả Akrapovic (225.000 tới 275.000 USD), F430 Spider 2007 (200.000 tới 250.000 USD), 355 Spider 1997 (125.000 tới 150.000 USD) và chiếc 308 GTSi 1985 (100.000 tới 150.000 USD).

Bộ sưu tập Ferrari đắt giá cũ như mới lên sàn - Ảnh 3.
Bộ sưu tập Ferrari đắt giá cũ như mới lên sàn - Ảnh 4.
Bộ sưu tập Ferrari đắt giá cũ như mới lên sàn - Ảnh 5.

"Chất lượng bộ sưu tập lần này phải nói là tuyệt hảo, chúng đều ở trạng thái tốt nhất có thể so với tuổi đời của mình. FXX cũng là một mẫu xe rất hiếm khi xuất hiện trên sàn đấu giá, đặc biệt hơn nữa khi xe chưa được sử dụng lần nào", đại diện RM Sotheby’s nhận định.

Tham khảo: CarBuzz

Bộ sưu tập Ferrari đắt giá cũ như mới lên sàn - Ảnh 6.