Cách đây chưa lâu, Tesla đã chính thức bàn giao những chiếc Cybertruck đầu tiên đến khách hàng sau nhiều năm phát triển. Trong buổi giới thiệu chính thức, Tesla đã chiếu một đoạn video cho thấy cảnh mẫu bán tải này đua drag (tạm dịch: Đua nước rút) với một chiếc Porsche 911 khi đang kéo một chiếc 911 khác phía sau. 

Video cho thấy chiếc Tesla Cybertruck đã về đích trước. Kết quả này đã đủ khiến người xem ngạc nhiên, nhưng Elon Musk còn nói rằng cuộc đua này diễn ra trên quãng đường 1/4 dặm (khoảng 400 mét, là quãng đường đua drag phổ biến). Tuy nhiên, thực tế chưa chắc đã như vậy.

Toàn bộ phần đua drag xuất hiện trong buổi giới thiệu xe.

Mới đây nhất, kênh Youtube Engineering Explained chuyên giải thích các vấn đề kỹ thuật của xe đã đăng tải một video nhằm kiểm chứng phát ngôn của Elon Musk. Chỉ sau 2 ngày đăng tải, video đã thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Điều đầu tiên cần kiểm chứng là quãng đường của cuộc đua. Tesla không công bố cụ thể; song, Jason Fenske (người dẫn trong video) chỉ ra rằng nếu so sánh vị trí xuất hiện khán đài và bảng đồng hồ kết quả cuối đường đua với hình ảnh từ Google Vệ tinh thì có thể thấy rằng 2 chiếc xe mới chỉ vượt qua vạch 1/8 dặm. 

Tuy nhiên, giả sử 2 chiếc xe đua trên quãng đường 1/4 dặm như Elon Musk nói thì chiến thắng sẽ thuộc về ai?

Bán tải Tesla đua thắng siêu xe nhưng phép tính cấp 2 ở Việt Nam cho thấy Elon Musk 'chém gió'- Ảnh 1.

Khoảnh khắc chiếc Cybertruck vượt qua vạch đích.

Jason Fenske đã lập luận tiếp để có đủ dữ kiện, sau đó áp dụng phép tính vận tốc rất cơ bản mà xuất hiện trong chương trình vật lý cấp 2 tại Việt Nam: Vận tốc = Quãng đường / Thời gian. Kết quả của phép tính cho thấy Tesla Cybertruck đã hoàn thành 1/8 dặm với vận tốc 88 dặm/giờ (141,62 km/h).

Từ chênh lệch giữa vận tốc hoàn thành 1/8 dặm khi xe kéo và không kéo tải, Jason Fenske tiếp tục lập luận và tính toán, cuối cùng cho ra kết quả rằng Tesla Cybertruck kéo theo một chiếc Porsche 911 như quảng cáo cần 12,84 giây để hoàn thành 1/4 dặm.

Bán tải Tesla đua thắng siêu xe nhưng phép tính cấp 2 ở Việt Nam cho thấy Elon Musk 'chém gió'- Ảnh 2.

Jason Fenske áp dụng công thức rất cơ bản để tính vận tốc xe.

Trong khi Tesla không công bố chi tiết phiên bản của mẫu Porsche 911 tham gia trong cuộc đua, Jason Fenske cho rằng đó là phiên bản Carrera T. Phiên bản này sử dụng hộp số sàn, là phiên bản có thời gian chạy drag 1/4 dặm chậm nhất. 

Đồng thời, Porsche 911 Carrera T còn là mẫu xe có trọng lượng nhẹ nhất, khiến cho mẫu xe này trở thành một đối tượng phù hợp cho ý tưởng video quảng cáo này của Tesla.

Trên thực tế, tờ Car and Driver và MotorTrend đều đã thử nghiệm thực tế quãng đường mà mẫu Porsche 911 phiên bản Carrera T chạy 1/4 dặm. Kết quả cho thấy Porsche 911 có thể hoàn thành 1/4 dặm trong 12,2 giây, tức là nhanh hơn con số của Tesla Cybertruck khi kéo tải như video quảng cáo.