Sau 24 tháng bán hàng tăng doanh số liên tục, hãng xe đến từ Mỹ đã bổ sung thêm một nhà máy sản xuất thứ ba cho mẫu F-150 tại thành phố Kansas, nơi có khoảng 900 công nhân làm việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao với dòng xe bán tải này. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch bổ sung 2.000 công nhân làm việc theo giờ tại nhà máy của Ford, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu dành cho chiếc xe bán tải, và bắt đầu sản xuất chiếc Ford Transit mới.

Mặc dù một số đối thủ cạnh tranh gặp không ít khó khăn, nhưng doanh số dòng xe Ford F-150 vẫn tiếp tục tăng mạnh, và đạt được kỷ lục mới về doanh số. Theo Autoblog, Ford đã bán được 60.449 chiếc F-Series trong tháng 7 vừa qua, đây là con số tốt nhất kể từ năm 2006, và tăng tới 22% so với tháng 7 năm 2012. Kể từ đầu năm đến hết tháng 7 vừa qua, doanh thu của Ford đã tăng 22% so với cùng kỳ năm 2012.

Ford đã cam kết sẽ tạo ra 12.000 việc làm theo giờ vào năm 2015, và với 900 nhân viên mới được bổ sung cho dây truyền lắp ráp F-150, Ford đã hoàn thành 75% chỉ tiêu trên.

Ford cũng đã đầu tư 1,1 tỷ USD để nâng cấp và mở rộng nhà máy lắp ráp xe tại Kansas để sẵn sàng cho việc sản xuất Transit.

Ford tiếp tục mở rộng sản xuất F-150 1

Ford tiếp tục mở rộng sản xuất F-150 2

Ford tiếp tục mở rộng sản xuất F-150 3