Cuối cùng thì danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2015 cũng được công bố. Không có gì ngạc nhiên khi Ford F-Series tiếp tục là mẫu xe được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng nhất trong năm 2015. Đây cũng là năm thứ 34 liên tiếp Ford F-Series về nhất trong cuộc chạy đua doanh số tại thị trường quê nhà Mỹ.

Hai mẫu xe đứng đằng sau Ford F-Series cũng thuộc phân khúc bán tải, đó là Chevrolet Silverado và Ram Pickup. Rõ ràng, tình yêu dành cho dòng xe bán tải của người dân Mỹ chưa bao giờ giảm sút.

Ngoài ra, hai đại diện đến từ Nhật Bản là Toyota và Honda cũng “ăn nên, làm ra” trong năm 2015 tại thị trường Mỹ. Cả hai nhãn hiệu đều có 3 sản phẩm khác nhau lọt vào danh sách 10 xe bán chạy nhất năm 2015 tại thị trường Mỹ.

Thật đáng tiếc cho tập đoàn Volkswagen khi doanh số bán hàng giảm 9,1% so với năm 2014 sau bê bối gian lận khí thải. Điều này càng đáng tiếc hơn khi người Mỹ rất chăm chỉ mua sắm xe mới trong năm 2015. Theo tờ Wall Street Journal, trong năm 2015, tổng số xe bán ra tại thị trường Mỹ đã đạt con số kỷ lục lên đến 17,5 triệu chiếc, tăng 5,7% so với năm 2014.

Ngoài ra, Wall Street Journal khẳng định, người Mỹ dành số tiền trung bình 34.500 USD cho 1 chiếc xe. Tổng cộng, trong năm 2015, người Mỹ đã tiêu số tiền 570 tỷ USD để mua xe mới. Sở dĩ trong năm 2015, người Mỹ mua nhiều xe đến thế là vì giá xăng dầu ổn định và lãi suất thấp.

Sau đây là 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong năm 2015:


1. Ford F-Series: 780.354 chiếc

1. Ford F-Series: 780.354 chiếc


2. Chevrolet Silverado: 600.544 chiếc

2. Chevrolet Silverado: 600.544 chiếc


3. Ram Pickup: 451.116 chiếc

3. Ram Pickup: 451.116 chiếc


4. Toyota Camry: 429.355 chiếc

4. Toyota Camry: 429.355 chiếc


5. Toyota Corolla: 363.332 chiếc

5. Toyota Corolla: 363.332 chiếc


6. Honda Accord: 355.557 chiếc

6. Honda Accord: 355.557 chiếc


7. Honda CR-V: 345.647 chiếc

7. Honda CR-V: 345.647 chiếc


8. Honda Civic (thế hệ cũ): 335.384 chiếc

8. Honda Civic (thế hệ cũ): 335.384 chiếc


9. Nissan Altima/Teana: 333.398 chiếc

9. Nissan Altima/Teana: 333.398 chiếc


10. Toyota RAV4: 315.412 chiếc

10. Toyota RAV4: 315.412 chiếc