Ban điều hành Porsche đã chính thức công bố các mức thưởng cho nhân viên đang làm việc cho hãng. Cụ thể, mỗi người sẽ nhận được khoản tiền trị giá 8.600 Euro (10.593 USD). Đó là khoản tiền thưởng do 2017 là một năm tài chính tuyệt vời của Porsche. 

Ngoài ra, mỗi người còn được thưởng thêm 700 Euro (862 USD) theo chương trình trợ cấp của Porsche VarioRente và các chương trình hưu bổng cá nhân. Không dừng lại ở đó, nhân viên của Porsche nhận được một khoản tiền thưởng kỷ niệm năm 2018 là 356 Euro (438 USD) vì đấy chính là kỷ niệm 70 năm của công ty. 

Tổng số tiền thưởng tương đương với khoảng 11.893 USD - một con số tiền thưởng “khổng lồ” và gấp đôi những gì mà Audi từng công bố ít ngày trước.

Nhân viên Porsche nhận cơn mưa tiền thưởng gần 12.000 USD - Ảnh 1.

Porsche Macan - Mẫu xe bán chạy nhất của Porsche năm 2017.

Theo thống kê doanh số năm 2017, Porsche đã giao khoảng 246.000 xe tới tay khách hàng trên toàn thế giới. Với con số trên, nhà sản xuất xe thể thao có trụ sở tại Stuttgart đã vượt mức kỷ lục năm 2016 thêm 4%.

Tại Mỹ, mẫu xe bán chạy của Porsche là Macan với 21.429 xe, tăng đáng kể so với mức 19.332 xe năm 2016. Cayenne đứng ở vị trí thứ 2 với 13.203 xe, còn dòng 911 đứng thứ 3 với 6.731 xe.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Porsche với hơn 71.000 xe được giao, tăng 10% so với năm ngoái. Doanh số tại thị trường Mỹ tăng 2% và châu Âu tăng 2%. Với khoảng 28.400 xe, doanh số tại thị trường Đức giảm nhẹ so với năm 2016.