Không đoàn số 3 trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower triển khai ở nước ngoài của Hải quân Mỹ có biên chế tới 70 máy bay, đòi hỏi thời gian bảo dưỡng rất lớn sau mỗi giờ bay.

img

Khi không phải làm nhiệm vụ trực chiến hoặc bay huấn luyện, các máy bay được đưa xuống khoang chứa (hangar) nằm dưới sàn tàu. Mặc dù, trông có vẻ phức tạp, nhưng việc sắp xếp, di chuyển những máy bay cỡ lớn trong khoảng không gian khá hẹp, lại được tiến hành rất nhanh.

Khu vực khoang chứa máy bay khép kín trở nên phổ biến trong chiến tranh lạnh, khi có tới 90 chiếc máy bay được biên chế cho các tàu sân bay lớp Nimitz để thực hiện nhiệm vụ.

Để làm được điều đó quả thực là thử thách rất lớn, vì trên thực tế lúc bấy giờ mỗi không đoàn trên “siêu tàu sân bay” được trang bị cùng lúc nhiều loại máy bay hơn so với bây giờ rất nhiều. Các tàu sân bay lớp Midway bé hơn, thậm chí còn ở tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều.

Hiện nay, với chủng loại và số máy bay có trong biên chế ít hơn hồi xưa, khiến khoảng không gian trong nhà chứa có vẻ như “dễ thở” hơn một chút.

Rõ ràng, tàu sân bay của Mỹ có khoang chứa “sang trọng” hơn rất nhiều so với những tàu của Nga, Trung Quốc hay Ấn Độ. Dưới đây là bức ảnh khoang chứa máy bay của tàu sân bay Kuznetsov (Nga) chật cứng với các chiến đấu cơ Su-33.


Máy bay tiêm kích Su-33 trong hangar trên tàu sân bay Kuznetsov của Nga.

Máy bay tiêm kích Su-33 trong hangar trên tàu sân bay Kuznetsov của Nga.

Hiện nay, biên đội tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay đề cao cho các phi công trên tàu và làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Đại Tây Dương. Đầu năm tới, nhóm phi công này sẽ phải trải qua một cuộc thi sát hạch (COMPUTEX), trước khi được phê duyệt, chính thức đưa vào trực chiến.


Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower.

Không đoàn số 3 trên tàu USS Dwight D. Eisenhower được trang bị các loại máy bay sau: tiêm kích đa năng F/A-18 Super Hornet (Ong bắp cày), máy bay Cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2C Hawkeye (Mắt Ưng), máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay vận tải C-2A và các loại trực thăng MH-60S/R.

Thông số kỹ thuật của tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower:

Lượng choán nước: khoảng 101.600 tấn.

Kích thước: chiều dài 340 m, chiều rộng mặt boong 76,8 m, mớn nước cao nhất 12,5 m.

Tốc độ tối đa: trên 30 hải lý/h (56 km/h).

Tầm hoạt động: không hạn chế, liên tục trong vòng 20-25 năm.

Kíp thủy thủ: Vận hành tàu 3.200 người và không quân 2.480 người

Tàu được trang bị hệ thống radar, điện tử, thông tin liên lạc, gây nhiễu và mồi bẫy hiện đại cùng vũ khí phòng thủ như tên lửa phòng không Sea Sparrow, RIM-116.

Vân Sơn - Tham khảo Jalopnik