Với khẩu hiệu “Lái xe trong khi sử dụng các chất kích thích bất hợp pháp có thể gây nguy hiểm cho chính bạn, người thân và cả những người đi đường khác”, hãng sản xuất ôtô Ford của Mỹ đã giới thiệu một dự án nhằm mô phỏng chính xác về cảm giác của người lái xe trong quá trình điều khiển ôtô dưới ảnh hưởng của các loại chất kích thích như cần sa, cocaine, heroin và MDMA (Ecstasy).

 

Sản phẩm này được gọi là Driving Suit, nó được thiết kế để mô phỏng các hiệu ứng có thể xảy ra trong thực tế của người lái xe như việc khả năng phản ứng bị chậm lại, tầm nhìn bị hạn chế và một số biểu hiện khác như run tay, mất kiểm soát. Điều này nghe có vẻ giống như một trò đùa, nhưng Ford đã sử dụng công nghệ này trong các chương trình đạo tạo lái xe miễn phí của mình cho hơn nửa triệu người trên toàn cầu trong 11 năm qua.


Người thử nghiệm được đeo các thiết bị để giả lập tình trạng khi sử dụng chất kích thích

Người thử nghiệm được đeo các thiết bị để giả lập tình trạng khi sử dụng chất kích thích

Phát minh này được Ford hợp tác với các nhà khoa học từ Viện Meyer-Hentschel (Đức) nghiên cứu phát triển. Trình điều khiển sẽ cho phép người lái xe có cơ hội để trải qua những ảo giác do việc sử dụng các chất kích thích mang lại và cả những nguy hiểm mà họ phải đối mặt trong thực tế.

Ông GundolfMeyer-Hentschel, Giám đốc điều hành của Viện Meyer-Hentschel giải thích rõ hơn về tác dụng của Driving Suit là nó cho phép mô phỏng một cảm giác tương tự như khi điều khiển khiển ôtô dưới ảnh hưởng của một số loại chất kích thích.

Những chiếc kính 3D sẽ tạo ra các hình ảnh bị bóp méo thông qua một số đèn nhấp nháy trong khi đó tai nghe tạo ra âm thanh ngẫu nhiên hoàn toàn thay đổi cảm xúc của một người về môi trường xung quanh. Tất cả những yếu tố này kết hợp làm cho người dùng cảm thấy như họ đang thực sự sử dụng Ecstasy hay một số chất ma túy khác.

 

Tường Anh – Theo Autoevolution