Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu liên tục đưa ra thông báo rằng lượng tiêu thụ dầu của thế giới sắp lên đỉnh điểm và sau đó sẽ tụt dốc, điều này cũng dễ hiểm bởi lượng xe bán ra trên thế giới ngày càng tăng và hầu như tất cả số xe này đều sử dụng nhiên liệu làm từ xăng dầu.

Tuy nhiên, có vẻ như con người chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để thoát khỏi sự phụ thuộc về dầu mỏ, bởi "gã khổng lồ" dầu mỏ BP dự đoán rằng với tốc độ khai thác và chế xuất như hiện này thì trữ lượng dầu mỏ của thế giới chỉ có thể đủ để sử dụng trong 53,3 năm nữa. BP cũng đã tăng mức dự trữ dầu của mình thêm 1,1%, đạt 1.687,0 tỉ thùng dầu.

Thông tin về việc tăng trữ lượng dầu mỏ của BP xuất phát từ Mỹ, quốc gia hiện đang dự trữ 44,2 triệu thùng dầu, aco hơn đến 26% so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, Sở quản lý thông tin năng lượng của Mỹ cũng đã tăng mức dự dự trữ dầu thêm 33,4 tỉ thùng.

Sở dĩ mức dự trữ tăng là do ngành công nghiệp dầu diệp thạch, cùng với đó là công nghệ khoan dầu ngang, khai phá thêm nhiều mỏ dầu ở Bakken, Eagle Ford và Permian Basin. Hơn nữa, sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp mới nói trên cũng góp phần giúp trữ lượng dầu mỏ tăng lên trong những năm tới.

Ngược lại, cho dù công nghệ khoan khai thác ngang mang lại rất nhiều ích thì câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ này tới môi trường đã được đặt ra và chưa có lời giải đáp.