Tại thời điểm hiện tại, 1 đô la Hồng Kông tương đương với 0,13 USD, điều này có nghĩa là 15 triệu đô Hồng Kông bị rơi xuống đường cao tốc từ xe chuyển tiền có giá trị tương đương 1.93 triệu USD.

Hiện tại mới chỉ có 4,8 triệu đô la Hồng Kông được thu hồi, số tiền này tương đương với khoảng 620.000 USD. Số tiền còn lại hiện có lẽ đã nằm trong tay 20 đến 30 người có mặt tại nơi tiền rơi lúc đó.

Người dân Hồng Kông nhặt tiền bị rơi trên cao tốc

15 triệu đô Hồng Kông nói trên thuộc số tiền 525 triệu được chia thành nhiều hộp chứa 17,5 triệu được để trên xe chuyên vận chuyển tiền. Nguyên nhân một túi tiền bị rơi được cho là do cửa xe được đóng không đúng cách đã bật tung, một hộp tiền trong số nhiều hộp đã bị rơi xuống đường.

Cả ba người trên xe chuyển tiền lúc đó đều không hề hay biết về sự việc trên và tiếp tục hành trình. Mãi cho đến khi chiếc xe đến nơi thì họ mới phát giác ra sự việc.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường để thu hồi tiền bị mất

Về số tiền được thu hồi, 1 triệu đô Hồng Kông được hai người dân mang nộp lại, một người dân khác cũng tự giác trả lại 2 triệu đô. Hiện vẫn chưa có ai bị bắt nhưng cảnh sát đang tiến hành điều tra và sẽ tìm cách thu hồi càng nhiều tiền càng tốt.