Chiều 26.9, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôm và xe đầu kéo làm một phụ nữ thiệt mạng và người lái xe ôm bị xây xát nặng.

Theo Công an huyện Bến Lức, khoảng 11h cùng ngày, ông Lê Văn Bé (60 tuổi) chạy xe ôm BKS: 62H1-008.58 chở theo khách là người phụ nữ tên Châu (ngoài 60 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ tỉnh Long An đi TP.HCM.

Khi đến trước nhà số 54 quốc lộ 1A, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, ông Bé đánh lái qua trái, tránh một xe tải đang dừng đậu trên làn xe máy. Khi chiếc xe của ông Bé lấn sang làn ô tô thì va chạm với xe đầu kéo biển số 51D-047.71 do một tài xế (khoảng 45 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều làm cả hai người trên xe ôm ngã ra đường.

Xe ôm va chạm xe đầu kéo, khách nữ bị cán chết thảm - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: C.T

Tai nạn bất ngờ khiến bà Châu bị xe đầu kéo cán qua người chết tại chỗ. Ông Bé văng ra phía ngoài, bị xây xát khắp người.

Nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức đã có mặt bảo vệ hiện trường, trích xuất camera an ninh của nhà dân gần đó để điều tra.

Bà Châu là tiểu thương buôn bán rau củ tại chợ Tân Trụ, tỉnh Long An. Hằng ngày, bà thường thuê xe ôm của ông Bé chở lên Chợ Lớn (TP.HCM) để mua hàng về bán.