Các sinh viên đang theo học tại Đại học Chang'an vừa làm hồ sơ đăng ký bản quyền sáng cho cho mẫu xe cứu hộ đặc biệt ở trên.

Nhìn vào hình ảnh trên có thể thấy chiếc xe cứu hộ này được phát triển dựa trên một chiếc môtô. Nói cách khác, chiếc xe "quái dị" này đơn giản chỉ là một chiếc môtô không có hai bánh mà sử dụng hệ thống bánh xích. Xe vẫn sử dụng hệ thống treo của một chiếc môtô thông thường, bao gồm phuộc trước và gắp sau. Khác biệt duy nhất chính là xe không hề có bánh.

Hiển nhiên, logo cứu hộ (Rescue) và chữ thập trắng cho thấy tính năng và vai trò của mẫu xe này trong các trường hợp khẩn cấp, Hệ thống bánh xích cho thấy chiếc xe này chắc chắn sẽ được sử dụng off-road, nơi các phương tiện bánh xích luôn có được lợi thế lớn nhất. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn thì phần mặt nạ của xe có vẻ như không phù hợp với thiết kế tổng thể của xe.

Nhiều chuyên gia và những người am hiểu về xe cộ tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của chiếc xe này. Trong các trường hợp khẩn cấp ở những nơi có địa hình khó khăn, một chiếc xe trượt tuyết hoặc xe đa địa hình ATV có lẽ sẽ có khả năng hoạt động tốt hơn chiếc xe nói trên. Chưa kể đến việc điều khiển chiếc xe bách xích đơn khá khó, đường thẳng thì không có gì đáng ngại, nhưng để đánh lái được chiếc xe này trên các đoạn đường gầm ghềnh hoặc ngập nước thì không ai có thể nói trước được.

Ý tưởng và sự sáng tạo của các sinh viên đại học Chang'an rất đáng hoan nghênh, tuy nhiên để đưa mẫu xe này vào hoạt động thực tiễn thì có lẽ phải đợi một thời gian dài nữa.