Mẫu xe ga Vespa 946 hoàn toàn mới đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Indonesia vào hôm 18/9 vừa qua. Đến nay, sau đúng 2 tháng, toàn bộ những chiếc Vespa 946 dành cho thị trường quốc đảo Đông Nam Á đều đã có chủ.

Chỉ có đúng 51 chiếc Vespa 946 được phân phối tại thị trường Indonesia với giá lên đến 146 triệu Rupiah, tương đương 13.400 USD hay 283 triệu Đồng. Thế nhưng, giá bán cao cũng không ngăn nổi những người yêu xe tại Indonesia.

Trước đó, tại thị trường Việt Nam, cũng đã có 50 chiếc Vespa 946 có chủ mới. Người tiêu dùng tại dải đất hình chữ S đã phải chờ 3 tháng trước khi nhận những chiếc xe ga Vespa 946 cao cấp đã đặt hàng từ trước.

Tại thị trường Việt Nam, Vespa 946 thậm chí còn đi kèm giá bán cao hơn cả ở Indonesia. Cụ thể, người tiêu dùng Việt Nam phải bỏ ra số tiền lên đến 340 triệu Đồng để mua Vespa 946. 

Nhiều người kêu đây là giá bán "trên trời", thế mà Vespa 946 vẫn "cháy hàng" tại Việt Nam. Tính sơ sơ thì người Việt Nam đã chi tổng cộng 17 tỷ Đồng cho 50 chiếc Vespa 946.

Tuy nhiên, đây chưa phải là tất cả số lượng xe nhập về. Theo anh Phạm Xuân Công, trưởng phòng kinh doanh Piaggio Xuân Cầu, số lượng xe nhập về hiện vẫn còn thiếu so với đơn đặt hàng của công ty. Piaggio sẽ còn một đợt nhập Vespa 946 nữa về Việt Nam.

Được trang bị động cơ 3 van, phun nhiên liệu điện tử, dung tích 125cc mới, Vespa 946 là mẫu xe ga phù hợp với người dân thành thị. Động cơ sản sinh công suất tối đa 11,7 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 7.000 vòng/phút. Khi duy trì vận tốc 50 km/h, Vespa 946 chỉ cần 1 lít nhiên liệu để hoàn thành quãng đường 50 km.