Vụ động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra hôm 29/5 vừa qua với tâm chấn cách Bologna chỉ 40 km đã buộc hãng Ducati phải đóng cửa nhà máy sản xuất môtô có tên Borgo Panigale. Trước đó, vụ động đất mạnh 6 độ Richter tại miền Bắc nước Ý vào hôm 20/5 không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xe của hãng Ducati.

Mục đích đóng cửa nhà máy của Ducati là đảm bảo có đủ thời gian khắc phục sự cố và sau vụ động đất thứ hai. "Nhà máy của Ducati sẽ đóng cửa từ ngày 29/5 vì trận động đất. Chúng tôi đang kiểm tra toàn bộ thiệt hại liên quan đến nhà máy sản xuất", hãng Ducati viết trên trang Facebook chính thức.
 
img
Vụ động đất thứ 2 trong một tuần tại Ý đã khiến Ducati phải tạm thời đóng cửa nhà máy ở Bologna.

Hãng Ducati cho biết, dây chuyền lắp ráp xe của họ có thể bị ảnh hưởng khi các nhà cung cấp linh phụ kiện phải đóng cửa. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian mở cửa trở lại của nhà máy Borgo Panigale. Cũng không ai dám chắc về khả năng đáp ứng đủ xe cho thị trường của Ducati trong thời gian tới.

Có vẻ như 2012 không phải là năm thực sự may mắn của hãng Ducati. Trước đó, nhãn hiệu sản xuất môtô nổi tiếng nước Ý đã phải đổi chủ khi hãng Spa Investindustrial quyết định bán Ducati cho Audi với giá 860 triệu Euro, tương đương 1,13 tỷ USD. Đến nay, Ducati lại phải đối mặt với nguy cơ thiếu xe để bán ra thị trường vì dây chuyền sản xuất bị gián đoạn.

Theo A&R