Ducati vừa mới đưa ra báo cáo về tình hình kinh doanh trong năm 2012, trong đó đáng chú ý là việc hãng đã bán được tới 7.500 chiếc 1199 Panigale kể từ đầu năm tới nay, và mặc dù vẫn còn nửa tháng nữa mới hết năm 2012.

Với những khó khăn về kinh tế toàn cầu như hiện nay thì khó có thể tin một dòng siêu mô tô đắt đỏ như 1199 Panigale lại có thể đạt được doanh số bán hàng kỷ lục trong bối cảnh nhiều hãng mô tô khác đang chật vật để sinh tồn.

Ducati 1199 Panigale không phải là một siêu mô tô giá rẻ, cũng không phải là một siêu mô tô đậm chất truyền thống của Ducati, đặc biệt là với bộ khung gầm bằng nhôm khối.
 
Đặc biệt là sau hai năm thất bại ở giải đua MotoGP - một bàn đạp về thương hiệu của Ducati, hầu hết các chuyên gia đều không đặt quá nhiều kỳ vọng và chiếc siêu mô tô cao cấp này.

Nhưng đến giờ chúng ta có thể khẳng định họ đã sai lầm. Không chỉ có 1199 Panigale, một mẫu xe mới cùng rất đắt của Ducati là chiếc Diavel cũng hút khách ở Mỹ và nhiều thị trường khác. Sự tăng trưởng của Ducati cho thấy dù sở hữu mức giá cao nhưng những chiếc mô tô của hãng luôn đi kèm với tiêu chuẩn chất lượng tương xứng.

Với những thành công ngoài mong đợi của Ducati 1199 Panigale, hãng mô tô danh tiếng tới từ Ý được kỳ vọng sẽ có gặt hái nhiều thành công hơn với bản nâng cấp 1199 Panigale R sắp được bán ra trong năm 2013.

Theo AutoEvolution