Trong làng đua xe thế giới từ trước đến nay, đã có không ít những biểu tượng nổi tiếng, đi kèm hàng loạt màu sắc khác nhau. Mỗi khi nhắc đến màu sắc truyền thống của làng xế đua, nhiều người thường nghĩ tới JPS (đen-vàng) và Gulf (xanh dương-cam). Bên cạnh đó, còn có màu sắc Martini (xanh dương-đỏ) mang đậm chất Ý.

Từ lâu nay, màu sắc Martini đã xuất hiện trên các mẫu xe đua của nhiều nhãn hiệu, từ Lancia đến Ford. Thế nhưng, ấn tượng nhất trong số đó phải kể đến dòng xe đua Porsche mang màu sắc Martini. Ví dụ điển hình là chiếc Porsche 917/LH 1970 xuất hiện trong triển lãm New York hiện đang diễn ra tại Mỹ.

Là phiên bản đuôi dài của mẫu xe đua 917 nổi tiếng, Porsche 917/LH đã từng 2 lần tham gia giải Le Mans. Một lần, 917/LH đồng hành cùng đội Porsche Salzburg vào năm 1970. Lần thứ 2 là phục vụ dưới trướng Martini Racing vào năm 1971.

Đáng tiếc thay, Porsche 917/LH 1970 đều không hoàn thành cả hai lần đua. Dù không đạt thành tích ấn tượng nhưng Porsche 917/LH 1970 vẫn là một mẫu xe đua thật sự nổi bật. Có thể nói, Porsche 917/LH là một biểu tượng vô giá của làng xe đua.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh của Porsche 917/LH 1970 tại triển lãm New York 2012:
 
img

img

img

img

img

img

Theo Autoblog