“Chúng tôi hiện chưa có kế hoạch sẽ ở lại F1 mùa giải 2011. Theo đúng hợp đồng chúng tôi sẽ chỉ cung cấp lốp cho các đội đua hết mùa giải 2010 và mùa giải tới Bridgestone có mặt hay không vẫn là một dấu hỏi.” Ông Hiroshi Yasukawa, giám đốc của hãng Bridgestone cho biết.

Tuy nhiên, cơ hội cho nhà sản xuất lốp nổi tiếng này ở lại F1 2011 không hẳn đã là hết khi FIA chưa đưa ra bất kì bình luận nào. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội Bridgestone ở lại là rất mong manh vì hợp đồng gia hạn vẫn có thể được ký.

Ngay chính ông Hiroshi Yasukawa cũng chỉ ra rằng: “Quyết định của FIA là rất quan trọng. Bridgestone không thể tự quyết tương lai của mình tại giải đua F1 năm tới. Mặc dù mọi chuyện đã định nhưng nếu FIA có ý thì chúng tôi cũng rất sẵn sàng ở lại nếu có thể. Chúng tôi vẫn đợi quyết định cuối cùng từ phía FIA.”

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc nếu không trực tiếp là nhà sản xuất lốp cho các đội đua thì Bridgestone có bán công nghệ hay không thì đại diện của Bridgestone cũng tuyên bố nửa kín nửa hở rằng: “Tôi không thể tiết lộ điều này. Mọi chuyện hãy chờ FIA.”

Cho đến hiện tại thì FIA vẫn im hơi lặng tiếng nhưng theo nhiều dự đoán rất có thể Bridgestone sẽ phải ra đi và hai nhà sản xuất khác là Hankook và Kumho đến từ Hàn Quốc sẽ thay thế vị trí của Bridgestone.

Theo Autorace