Sau khi nắm quyền kiểm soát Brawn GP và biến nhà máy Brackley thành trụ sở mới vào năm 2009, hãng Mercedes-Benz đã chính thức thành lập một đội đua F1 mới. Lấy cái tên Mercedes GP, tân binh của làng đua đã tham gia giải vô địch năm 2010 nhưng không gặt hái được nhiều thành công.

Dù “thay tên đổi họ”, Mercedes GP về bản chất vẫn là Brawn GP. Chính vì vậy, thành tích năm 2010 của Mercedes GP mới “bết bát” đến vậy.

Không chỉ thế, khi tiếp quản Brawn GP, Mercedes còn ký hợp đồng với nhà cựu vô địch Micheal Schumacher và Nico Rosberg. Cả hai tay đều là những tay đua người Đức với phong độ không phải quá tồi dù cho Schumacher đã quá già để trở lại F1.

Trải qua một mùa giải F1 2010 đầy khắc nghiệt, Mercedes GP không chứng tỏ được gì nhiều khi có cái gốc của nhà vô địch 2009. Chính điều này khiến giới chuyên môn cho rằng, có thể Mercedes GP sẽ xem xét các khả năng thay đổi cho tương lai. Trong số đó, rất nhiều người quan tâm nhất đến khả năng “sang tên, đổi chủ” của Mercedes GP.

Trước những thông tin này, CEO của Mercedes GP là ông Dieter Zetsche đã khẳng định chưa muốn dừng cuộc chơi sau F1 2010.

“Chúng tôi không muốn chỉ mới tham gia F1 mà đã rút lui sớm như vậy. Hơn nữa, bản hợp đồng với Schumacher là 3 năm chứ không phải 1. Bên cạnh đó, nếu như cậu ấy vô địch, dư luận sẽ chẳng có gì để nói. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại không được như chúng tôi mong đợi nên Mercedes GP cần có nhiều cải tiến hơn nữa trong mùa giải mới.”

Bên cạnh đó, ông Zetsche cũng không giấu tham vọng thống trị F1 của Mercedes GP: “Chúng tôi muốn khẳng định sự vượt trội của công nghệ mà mình có trong tay. Hiện tại, có thể chúng tôi đang bị chỉ trích nhưng chắc chắn tương lai sẽ khác”.

Theo PlanetF1