Cuối tuần vừa qua, tạp chí Auto Motor und Sport của Đức đã đưa thông tin về việc hãng McLaren đang thỏa thuận với Honda để nối lại mối quan hệ hợp tác từ năm 1988-1992. Theo đó, kể từ năm 2014, Honda sẽ sản xuất động cơ cho McLaren. Đây là thời điểm McLaren bắt buộc phải chuyển sáng động cơ tăng áp 1,6 lít theo đúng quy định của FIA.

Tuy nhiên, ông Jonathan Neale, giám đốc quản lý của McLaren, đã phủ nhận thông tin trên. "Chúng tôi hiện rất hài lòng với mối quan hệ hợp tác cùng Mercedes-Benz. Chúng tôi đã có mối quan hệ lâu dài với Mercedes-Benz và cùng họ trải qua nhiều chiến thắng cũng như chức vô địch. Do đó, chúng tôi không có ý định thay đổi nhà cung cấp động cơ", ông Neale phát biểu.

Có lẽ tin đồn trên bắt nguồn từ việc hãng Mercedes-Benz thành lập đội đua F1 riêng. "Tôi không nghĩ đó là vấn đề gì to tát", ông Neale cho biết. "Tất nhiên, Mercedes-Benz có đội GP của riêng họ. Tuy nhiên, sáng nay, tôi đã nói chuyện với ông Thomas Fuhr tại trụ sở Mercedes-Benz và họ cũng không muốn chấm dứt mối quan hệ đối tác. Chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng động cơ của Mercedes-Benz vì chúng có chất lượng rất tốt".

Theo Carscoop