Chặng đua mở màn mùa giải F1 2014 đã cho cái nhìn sơ lược về sức mạnh của 11 đội đua. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến đội đua Mercedes, liệu sự vượt trội của đội đua Đức có tiếp tục tái hiện tại Malaysia Chủ nhật này?

Mercedes thận trọng

Đúng như dự báo và phân tích trước mùa giải, Mercedes thực sự là đội đang sở hữu những chiếc xe tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại. Bằng chứng là Nico Rosberg đã thống trị Australian GP một cách dễ dàng, nếu Lewis Hamilton không gặp sự cố máy móc, hầu như chắc chắn đội đua nước Đức sẽ có chiến thắng 1-2 hoành tráng ngay chặng mở màn. Theo tính toán của giới chuyên môn, chiếc W05 đang nhanh hơn khoảng 1s/vòng so với những chiếc xe khác, đó là ưu thế quá lớn đủ để tạo ra sự khác biệt trong môn thể thao tốc độ khốc liệt này.

Malaysian Grand Prix: Cuộc chiến của “tứ đại gia” 1

Bất chấp những lợi thế đó, đội đua nước Đức vẫn cho thấy sự thận trọng. Hẵng còn quá sớm để nói về chiến thắng khi mà mùa giải mới đi qua được 1 chặng, Rosberg cảnh báo đội của anh không được phép ngủ quên trên chiến thắng, đặc biệt trong bối cảnh các đội khác còn nhiều tiềm năng phát triển với chiếc xe còn rất mới mẻ. Sự thận trọng của tay lái người Đức hoàn toàn có cơ sở. Trong quá khứ, không ít lần đội đua thống trị đầu mùa giải lại có kết cục không như ý cuối mùa. Đơn cử như năm 2009, Jenson Button luôn bỏ xa các đối thủ ở những chặng đầu tiên, tuy nhiên càng về sau tay lái người Anh tỏ ra đuối sức và lép vế rõ rệt so với bộ đôi Red Bull là Vettel và Webber.

W05 vẫn chưa thực sự hoàn thiện, sự cố của Hamilton 2 tuần trước đã minh chứng cho sự thiếu ổn định của động cơ Mercedes, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm nếu Rosberg và Hamilton muốn lật đổ "ngai vàng" của Vettel.

Chờ đợi gì từ Ferrari

Đội đua nước Ý đang cho thấy sự lép vế tương đối rõ rệt trong nhóm "Big Four". Dù được kỳ vọng rất nhiều sau các đợt thử xe, nhưng những gì diễn ra tại Úc khiến cho các fan hâm mộ của Ferrari không khỏi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Raikkonen liên tục gặp khó khăn với độ mài mòn cao của lốp trước, còn Alonso yên vị với vị trí thứ năm trong phần lớn cuộc đua. 

Malaysian Grand Prix: Cuộc chiến của “tứ đại gia” 2

Như mọi lần, ban lãnh đạo Ferrari lại lên tiếng trấn an người hâm mộ, tuy nhiên tất cả sẽ là vô nghĩa nếu Alonso cùng "người tuyết Phần Lan" vẫn đì đẹt ở nhóm cuối. Sức mạnh của chiếc F14T đang thực sự làm đau đầu đội ngũ kỹ thuật Ferrari, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại với đội đua nước Ý. Với cá nhân Alonso, anh sẽ san bằng kỉ lục bốn chiến thắng tại Malaysia của huyền thoại người Úc John MacDonald, nếu về nhất lần này. Trước đó, tay đua Tây Ban Nha từng 3 lần về nhất vào các năm 2005, 2007, và 2012.

Luồng gió mới của McLaren

Mãn trình diễn vô cùng ấn tượng của tân binh Kevin Magnussen, người được đôn lên từ đội trẻ đã làm nức lòng các fan đội đua nước Anh. Ngay trong chặng đua chính thức đầu tiên của sự nghiệp, chàng trai 22 tuổi người Đan Mạch được kỳ vọng sẽ là người đi tiên phong trong công cuộc trẻ hóa của McLaren. Tự tin, chững chạc, điềm tĩnh, là những từ chính xác nhất để nói về tân binh người Đan Mạch. Tương lai tươi sáng đang chờ đón Magnussen. 

Malaysian Grand Prix: Cuộc chiến của “tứ đại gia” 3

Không thể quên kinh nghiệm của cựu VĐ Jenson Button. McLaren không giấu giếm tham vọng trở lại đỉnh cao sau quãng thời gian bị lu mờ, bằng tuyên bố tiếp tục cải tiến tốc độ chiếc MP4-29. 

Red Bull sẽ lấy lại vị thế?

Đội đua vô đich bước vào mùa giải với nhiều hoài nghi về sự ổn định của chiếc RB10, tuy nhiên những gì diễn ra tại Albert Park đã cho thấy muốn lật đổ đội đua nước Áo là điều không hề đơn giản. Sự cố của Vettel không làm người hâm mộ bận tâm lâu, vì màn trình diễn của Ricciardo là khá tốt. Dù bị tước mất vị trí thứ hai, do lỗi gian lận nhiên liệu, nhưng điều cốt yếu là động cơ chiếc RB10 không đáng lo ngại như những nhận định ban đầu. Với nền tảng kỹ thuật sẵn có, cùng tài năng của kỹ sư trưởng Newey, Red Bull hoàn toàn tự tin sẽ lấy lại được vị thế của mình.

Malaysian Grand Prix: Cuộc chiến của “tứ đại gia” 4

Bên cạnh đó, Vettel vẫn chưa thực sự "nóng máy", nhà ĐKVĐ chưa phô diễn hết sức mạnh của mình do vẫn còn đang làm quen với động cơ mới. Nhưng khi anh đã đi vào quỹ đạo sẽ là bài toán cực kỳ nan giải cho các tay đua còn lại.  Sepang là mảnh đất lành với Vettel, khi anh đã từng 3 lần giành chiến thắng tại đây. Nếu về nhất chiều chủ nhật này, nhà ĐKVĐ sẽ sánh ngang huyền thoại người Úc John MacDonald trên bảng vàng Malaysian Grand Prix với bốn chiến thắng. Đây sẽ là động lực lớn cho Vettel, người sinh ra để phá vỡ các kỉ lục

Như mọi năm thời tiết tại Sepang được dự báo là khá nóng cùng với độ ẩm không khí cao, đây sẽ là bài test thực sự với thế hệ động cơ mới. Mercedes sẽ tiếp tục thắng thế? Red Bull sẽ trở lại? Hay sẽ có bất ngờ ngoài nhóm "tứ đại gia"? Tất cả sẽ có câu trả lời vào chiều Chủ nhật 30/3.