Sau hai chặng đua vừa qua chúng tôi đã học được rất nhiều thứ trên đường đua F1 đầy khốc liệt. Chúng tôi đang rất cố gắng đến lọt vào top 10 đội đua F1 có thể lực trong năm tới và mục tiêu lọt vào top 5 có lẽ sẽ xa hơn đến tận năm 2013 may ra mới có thể thực hiện được.” Ông chủ đội đua Lotus, Tony Fernandes cho biết gần đây. 

Trên thực tế, tham vọng của của vị doanh nhân Malaysia này không phải không có cơ sở khi Lotus là cái tên được kì vọng nhất trong các tân binh mùa giải F1 2010 năm nay. Có rất ít thời gian chuẩn bị để cho ra mắt chiếc xe mới nhưng Lotus đã hoàn thành rất tốt và nhanh chóng cho ra mắt chiếc xe đua của mình. Hơn nữa, khi bắt đầu giải đua, Lotus cũng không phải quá kém. Heikki Kovalainen, tay đua của Lotus, là tay đua duy nhất hoàn thành tất cả các vòng đua mà không xảy ra nhiều trục trặc bất ngờ. 

Trước khi tham gia F1 2010 chỉ có chưa đầy 5 tháng để sản xuất ra một chiếc xe mới chúng tôi đã vượt qua được về sức ép thời gian thì không có gì không là không thể . Chúng tôi có tiềm lực và rất nhiều tham vọng. Cả đội đua đang trong thời kì hết sức đoàn kết. Ngay cả vấn đề tài chính và nhân lực đều không phải là vấn đề quá lớn hiện tại nên bạn hãy chờ những gì chúng tôi làm được trong tương lai.” Ông Tony Fernandes tự hào. 

Sự thật là Lotus có một tương lai khá chắc chắn, đội đua này có một hậu phương hết sức vững chắc từ từ nhiều thành phần trong đất nước Malaysia.  

Lotus Racing được vận hành bởi tập đoàn 1Malaysia F1 Team - là liên doanh giữa chính phủ Malaysia và nhiều tập đoàn thương mại lớn của nước này như hãng xe hơi Proton (sở hữu thương hiệu xe hơi Lotus), công ty quản lý đường đua quốc tế Sepang (SIC), Tune Group, Naza Motors, Hiệp hội Mô-tô thể thao Malaysia và Hiệp hội Xe hơi Malaysia.  

Đặc biệt, không giống như nhiều đội đua khác, thành viên nắm vai trò lãnh đạo chủ chốt về đường lối cho liên doanh này lại chính là chính phủ Malaysia - dù họ không trực tiếp đầu tư vào đội đua mà thông qua một thành viên khác là hãng xe hơi Proton.

Nhận định về tình hình của Lotus, giới chuyên môn đã cho rằng nếu tìm được phong độ cần thiết, một vị trí trong tốp 10 khi kết thúc mùa giải 2010 sẽ là một kết quả chấp nhận được đối với Lotus.

 

Tổng hợp