Khủng hoảng tài chính tòan cầu như ngọn lửa đã lan tới chóp, giải đua danh giá Công thức 1 cũng không khỏi chịu tác động. Chủ tịch tập đòan Honda, ông Takeo Fukui, mới đây đã tổ chức cuộc họp báo tuyên bố Honda sẽ rút khỏi F1! 

Lý do ông đưa ra đó là khủng hoảng kinh tế đang tác động tới mọi lĩnh vực, Honda phải lấy việc bảo vệ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của hãng làm trọng do tính bất ổn của nền kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Kế hoạch của Honda sẽ là nhóm họp với đội đua Honda F1 và phân nhánh Honda Racing Development về số phận của họ; không loại trừ khả năng Honda sẽ bán đội đua.

Thông báo này đưa ra sau chuỗi dài những thất bại liên tiếp của Honda tại giải đua F1 và chi phí khổng lồ hãng đã đầu tư. Năm ngóai, Honda bơm 218 triệu USD vào chương trình F1 nhưng chung cuộc chỉ đứng thứ 7. Chi phí hàng năm của Honda F1 thuộc top đầu và thậm chí sẽ còn cao hơn nữa vào năm nay do đầu tư lớn vào kỹ thuật.

Một dấu hiệu khác cho thấy quyết định của Honda là tất yếu: sự ra đi của Nakamoto, giám đốc kỹ thuật của đội năm 2006 và chứng kiến thất bại của đội đua trong mùa giải 2007 và 2008.

Bernie Ecclestone, chủ tịch F1 trả lời Sky News TV rằng “đây là một hồi chuông cảnh tỉnh”. Theo ông, tuyên bố của Honda càng cho thấy những lo ngại của FIA về chi phí khổng lồ dành cho F1 sẽ khiến giải đấu mất tính bền vững. Thêm một lý do nữa để FIA quyết tâm thực hiện luật động cơ tiêu chuẩn của mình.  

Honda cũng để ngỏ cơ hội cho những ai muốn mua lại đội đua. Nếu như không có người đầu tư, giải F1 năm nay sẽ chỉ còn 9 đội đua và 18 xe.

Sự ra đi của Honda là cơ hội cho các đội đua còn lại, hay là hồi chuông thách thức cho sự tồn vong của giải đua F1 vàng son một thuở?
 
Theo Motorauthority/Streetdrift