Nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới đồng thời là hãng cung cấp lốp độc quyền cho giải F1- Bridgestone hôm qua đã chính thức thông báo về quyết định rút khỏi môn thể thao tốc độ sau mùa giải 2010.

Mùa giải 2010 đánh dấu năm thứ 3 trong hợp đồng cung cấp độc quyền giữa Bridgestone và giải đua Công thức I nhưng theo thông cáo truyền thông cho biết thì công ty Bridgestone ở Nhật Bản quyết định không theo đuổi môn thể thao này nữa.

Giám đốc chương trình đua xe thể thao của công ty, ông Hiroshi Yasukawa, thất vọng nói, quyết định trên được đưa ra là nhằm “định hướng lại các nguồn lực hướng tới sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ cách tân và những sản phẩm chiến lược”.

Bridgestone bước chân vào F1 năm 1997, cạnh tranh với hãng Goodyear ở thời điểm đó và sau này là hãng Michelin.

Đến năm 2007, Bridgestone là nhà cung cấp duy nhất cho giải và kí hợp đồng trở thành nhà cung cấp độc quyền chính thức trong thời gian từ 2008-2010.