Porsche 917 từng là một sáng tạo lịch sử của môn thể thao đua xe và là niềm tự hào của ngành công nghiệp ô tô với khả năng vận hành siêu việt. Dù ra đời từ những những năm 1970 nhưng sức mạnh của Porsche 917 vẫn gây được ấn tượng cho đến ngày hôm nay. Chiếc xe đã từng mang lại nhiều vinh quang cho đội đua Porsche ở giải Le Mans sẽ đóng “vai chính” trong các hoạt động của hãng Porsche khi tham gia “ngày hội tốc độ” Goodwood Festival of Speed diễn ra cuối tuần này. 

Mẫu xe 917 được sản xuất với rất nhiều dạng biến thể và một số phiên bản được hỗ trợ động cơ tăng áp 12 xylanh cho công suất lên tới 1,580 mã lực (1,180 kW), đủ để đưa chiếc xe huyền thoại này tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2.7 giây và đạt đến tốc độ tối đa 390 km/h (240 mph). 

Bên cạnh những chiếc xe là từng “vũ khí” mang lại chiến thắng cho Porsche, một số tay đua kì cựu dẫn dắt đội đến với những chiến thắng vẻ vang ấy cũng sẽ góp mặt ở sự kiện Goodwood Festival of Speed sắp tới, trong đó tay đua lừng danh Richard Attwood- cựu binh F1 và là nhà vô địch giải Le Mans của đội Porsche sẽ ngồi sau vôlăng của một chiếc 917 và huyền thoại của môn đua xe thể thao- Brian Redman sẽ ngồi sau tay lái của chiếc 917/30 CanAm, ngoài ra còn có tay đua người Anh David Piper sẽ lái chiếc 917 mà anh mua mới từ năm 1969 và nhà vô địch Le Mans 1969 Jackie Oliver sẽ được “đoàn tụ” với chiếc xe đua hiếm có Gulf-livery 917.

Có lẽ thiết kế ấn tượng và giàu liên tưởng nhất của mẫu 917 trong triển lãm ở Goodwood năm nay là chính là phiên bản 917/20 Coupe được biết đến với cái tên đầy “trìu mến”- Pink pig (chú lợn màu hồng). Chiếc xe được khoác trên mình “bộ cánh” nền hồng, nổi bật các đường nét đứt chạy dọc thân xe. Kiểu dáng của “ Lợn hồng” 917 được thiết kế tập trung vào tính khí động học để giảm độ trượt, điều này giải thích cho hình dáng thân tròn dường như hơi cổ lỗ của chiếc xe. 

Sự kiện 2009 Goodwood Festival of Speed sẽ bắt đầu khai mạc từ 3/7 và được kéo dài đến hết tuần này.
 
img

img

img



Tổng hợp