Lần thứ 3 tổ chức, VIMS 2017 thu hẹp về quy mô khi chỉ có 13 hãng xe tham gia (thay vì 18 như năm trước). Sự vắng mặt của các thương hiệu lớn như Lamborghini, Bentley, Porsche,... phần nào khiến sân chơi của các nhà nhập khẩu ô tô bớt hấp dẫn.

Tuy nhiên, không vì thế mà VIMS 2017 nhạt nhoà. Triển lãm vẫn có thể gây sức hút với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm quan trọng như Volvo XC60, Range Rover Velar, Range Rover Evoque mui trần,... 

Ngoài ra, VIMS 2017 cũng chứng kiến sự ra mắt của thương hiệu Trung Quốc Dong Feng trên phân khúc xe du lịch. Nhà sản xuất xe Hàn Quốc SsangYong có đơn vị phân phối mới và lấy Rexton làm bàn đạp. 

Những đơn vị thường xuyên góp mặt như Mercedes-Benz và Audi vẫn mang tới không gian đậm chất xe sang và dàn người mẫu xinh đẹp. Trong khi đó, VIMS 2017 cũng được tô điểm bởi du thuyển Tam Sơn Flyer 7.7 hay dàn mô tô phân khối lớn của Harley-Davidson, Triumph và Royal Enfield. 

VIMS 2017 mở cửa cho công chúng bắt đầu từ ngày hôm nay tới hết ngày 29/10 tại SECC, TP. HCM.