Để chứng minh sự rộng rãi của khoang chở hàng trên mẫu xe Transit 2015, hãng Ford thực hiện một thử nghiệm với Peel P50. Hiện nay, Peel P50 được coi là mẫu xe sản xuất đại trà nhỏ nhất thế giới.

Chẳng cần phải nói ai cũng biết, Peel P50 có thể dễ dàng chui vào trong khoang chở hàng của Ford Transit 2015. Tuy nhiên, quay đầu Peel P50 bên trong khoang chở hàng của Ford Transit 2015 lại là chuyện khác. Cuối cùng, chỉ trong thời gian chưa đến 2 phút đồng hồ, chiếc Peel P50 đã quay đầu thành công trong khoang chở hàng của Ford Transit 2015.

Theo hãng Ford, Transit 2015 cung cấp khoang chở hàng rộng hơn hẳn so với những mẫu xe cùng phân khúc do Chevrolet và Ram sản xuất. Ford Transit 2015 phiên bản châu Âu sở hữu khoang chở hàng rộng đến 15.100 lít. Trong khi đó, Ford Transit 2015 phiên bản Mỹ được trang bị khoang chở hàng hẹp hơn một chút với thể tích 13.390 lít. 

Cùng xem cảnh Peel P50 quay đầu trong khoang chở hàng của Ford Transit 2015 qua đoạn video dưới đây: