Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Edinburgh Napier tại Scotland mới đây đã phát triển thành công một loại nhiên liệu sinh học mới dùng cho xe hơi sản xuất từ rượu whisky. Để làm được như vậy, các nhà khoa học đã dựa trên công thức tận dụng chất thải phụ phẩm bị loại ra trong quá trình sản xuất rượu whisky. Họ đã kết hợp bã rượu dạng lỏng lấy từ máy chưng cất với bã rượu dùng để sản xuất whisky rồi từ đó tạo ra butanol.

Theo các nhà khoa học, butanol có thể tăng thêm 30% công suất cho động cơ so với  các nhiên liệu ethanol truyền thống. Đây chính là thành quả của công trình nghiên cứu dựa trên công nghệ từng được sử dụng để sản xuất thuốc nổ trong suốt thế chiến thứ nhất và thứ hai.

Hơn thế nữa, nếu như ethanol có thể trộn đến 85% và đòi hỏi phải chỉnh sửa động cơ sao cho phù hợp thì nhiên liệu sinh học mới có thể dùng cho bất kỳ loại máy nào và kết hợp cùng mọi loại xăng.

Sau 2 năm nghiên cứu với số tiền đầu tư lên đến 260.000 bảng Anh, trường đại học Edinburgh Napier đang dự định sẽ xây dựng hẳn một hãng phân phối để đưa loại nhiên liệu mới ra thị trường, tìm kiếm cơ hội thương mại và tiếp cận với người tiêu dùng.

“EU đã từng đưa ra mục tiêu phát triển doanh số bán hàng của nhiên liệu sinh học lên 10% trong năm 2020. Chúng tôi cam kết sẽ tìm ra nguồn nhiên liệu thay thế mới và cải tiến hơn”, giáo sư Martin Tangney – giám đốc trung tâm nghiên cứu nhiên liệu sinh học tại trường Edinburgh Napier khẳng định.

“Trong khi một số công ty năng lượng đang dùng ngũ cốc để sản xuất nhiên liệu sinh học thì chúng tôi lại tận dụng các nguồn nguyên liệu thừa như phụ phẩm whisky. Đây là giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường hơn đồng thời tạo ra nguồn thu nhập mới cho một trong những ngành công nghiệp lớn nhất Scotland. Chúng tôi đang hợp tác với một số hãng sản xuất whisky hàng đầu quốc gia để phát triển loại nhiên liệu mới”, giáo sư Tangney cho biết thêm.

Theo Autoevolution