Tổng thống Venezuela “răn đe” Toyota
Có thể nhà máy của Toyota ở Venezuela sẽ bị Chính phủ trưng thu do công ty chưa chuyển giao đủ công nghệ và sản xuất đủ những mẫu xe mà người Venezuela đang cần.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez không ngại ra mặt “đe” Toyota rằng công ty cần sản xuất thêm xe thiết kế cho các khu vực nông thôn, đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ cho đơn vị sản xuất ở Venezuela nếu không muốn đối mặt với việc nhà máy lắp ráp của Toyota ở đây bị trưng thu.
Hôm thứ 4 vừa qua, Tổng thống Chavez đã yêu cầu Toyota đưa thêm ứng dụng công nghệ từ các hoạt động sản xuất toàn cầu của công ty đến nhà máy tại địa phương, trong đó có các phương pháp sản xuất. Tổng thống Chavez than phiền rằng Toyota và các nhà sản xuất ô tô khác chưa ứng dụng đủ công nghệ ở Venezuela.
Tống thống Chavez tiếp tục tuyên bố, Chính phủ Xã hội chủ nghĩa của nước Venezuela sẽ áp đặt hạn ngạch nghiêm ngặt đối với số lượng và loại xe mà các hãng xe có thể sản xuất tại nước này.
Toyoto- nhà sản xe lớn nhất thế giới được “bật đèn xanh” ở Venezuela khi Bộ giao thông nước này nhận thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng các mẫu xe địa hình để phục vụ cho người dân ở các khu vực kém phát triển. Đường xá ở các vùng đồi núi, nông thôn ở Venezuela chưa thuận lợi, vì thế những mẫu xe 4x4 “bền bỉ” là những phương tiện chính ở đây. Tuy nhiên, Tổng thống Chevez cho rằng Toyota chưa sản xuất đủ những mẫu xe như thế cho Venezuela, cũng như chưa chuyển giao đủ những công nghệ tiên tiến mà Toyota ứng dụng ở trụ sở chính. Tổng thống Chevez đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ thương mại Eduardo Saman ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc đối với Toyota, đồng thời “răn đe” các công ty khác phải chia sẻ công nghệ với Venezuela.
Tổng thống Chevez giải thích, nếu cuộc điều tra cho thấy chiến lược phối hợp sản xuất không thích hợp hoặc Toyota chưa mang đủ công nghệ đến Venezuela thì Chính phủ nước này sẵn sàng gạt Toyota khỏi “cuộc chơi” và dành cơ hội cho các hãng xe Trung Quốc. Nếu điều đó xảy ra, nhà máy của Toyota ở Venezuela có thể sẽ bị trưng thu. Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Chavez đã quốc hữu hóa hàng chục công ty sở hữu nước ngoài và thậm chí là cả các ngành kinh tế, trong đó có ngành dầu khí và điện lực, như một bước tiến đến “Xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21”.