Có đến 15% phụ nữ thừa nhận rằng đã từng mất kiểm soát khi lái xe chỉ vì diện giầy cao gót hoặc bốt mùa đông, theo một điều tra của Farrell, một trong những hãng bảo hiểm ôtô lớn hàng đầu nước Anh.

Mặt tiếp xúc hạn chế của đế giầy khiến chân dễ bị trượt khỏi bàn đạp và hậu quả sẽ khó lường nếu cần phanh chính xác trong tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó việc mắc kẹt gót giầy sẽ làm cho đôi chân của bạn trở nên vô dụng.

Bốt cao cổ với lớp da cứng còn làm hạn chế cử động của khớp bàn chân, làm giảm khả năng phản ứng nhanh và linh hoạt trong trường hợp tai nạn cận kề.

Ngoài ra, đế giầy cao làm giảm lực tác động đến bàn đạp ga, phanh và tình huống ‘nhỡ chân đạp nhầm’ là hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một nghiên cứu ở Anh đã chỉ ra rằng có hơn 11,5 triệu phụ nữ trên nước Anh đi giầy không phù hợp khi lái xe và các công ty bảo hiểm tại đây có thể giảm hoặc không chi trả tiền bồi thường cho các vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân liên quan tới việc tài xế sử những chiếc giầy thời trang này.

Hãng bảo hiểm của Anh khuyên các nữ tài xế không nên đi giày cao quá 7 cm hoặc đi bốt trong khi lái xe, cũng như không đeo giầy quá rộng hay quá chật khiến cho bàn chân mất chủ động.

Các nhà chức trách còn cảnh báo rằng việc mặc những chiếc áo khoác nặng hay đeo găng tay khi lái xe cũng là nguyên nhân làm giảm sự linh hoạt cũng như ma sát của đôi tay trên vô lăng.

Thực tế, chị em hoàn toàn có thể loại bỏ những nguy cơ “không đáng có” này bằng việc chuẩn bị cho mình một đôi giày đế thấp dự phòng luôn đặt thường trực trong xe để thay đổi cho phù hợp.