Nhân vật chính của câu chuyện là ông Mikami Tadao, chủ tịch 38 tuổi của một hãng sản xuất đặt trụ sở tại Hiroshima, Nhật Bản. Mới đây, ông Tadao đã bị cảnh sát "hỏi thăm" sau khi tự tay mình đăng video ghi lại cảnh lái xe vượt quá tốc độ lên YouTube.

Điều thú vị nằm ở chỗ, đây là đoạn video đã được quay từ 2 năm trước. Đồng hành cùng vị chủ tịch người Nhật Bản là chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo.

Trong đoạn video, ông Tadao đã lái chiếc siêu xe ở vận tốc khoảng 156 km/h khi đi qua đường hầm. So với tốc độ quy định, ông Tadao đã vượt quá khoảng 96 km/h. Thế nhưng, ông Tadao dường như không ý thức về hành động vi phạm giao thông của mình nên vẫn thản nhiên đăng đoạn video trên trang chia sẻ YouTube.

Hậu quả, ông Tadao đã bị cảnh sát bắt vì tội vi phạm luật giao thông đường bộ. Các nhân viên cảnh sát còn tịch thu máy tính cá nhân có chưa đoạn video của ông Tadao.
 
Theo những gì vị chủ tịch người Nhật Bản miêu tả khi đăng đoạn video lên YouTube, ông muốn trải nghiệm tốc độ và nghe âm thanh động cơ của chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo khi chạy trong đường hầm. Có lẽ đây là một quyết định sai lầm của ông Tadao.
 
img
Ảnh chụp từ đoạn video do vị bác sỹ người Nhật Bản tự đăng lên YouTube.

Hồi tháng 3 vừa qua, một vị bác sỹ người Nhật Bản cũng mắc lỗi tương tự ông Tadao. Trong đoạn video đăng trên YouTube, vị bác sỹ đã ngồi sau vô lăng "ngựa chiến" Ferrari 458 Italia. Có lẽ vì quá tự hào về chiếc xe của mình, vị bác sỹ 50 tuổi đã tự đặt camera đằng sau ghế lái để quay cảnh tăng tốc vượt quá mức cho phép trên xa lộ và đường ven biển. "Dại dột" hơn, vị bác sỹ người Nhật Bản còn đăng đoạn video tự quay lên YouTube.

Theo một số nguồn tin, đoạn video được quay vào sáng ngày 24/4/2011. Đến tháng 5 năm ngoái, một số người dùng YouTube đã "nóng mắt" với đoạn video của vị bác sỹ. Thậm chí, họ còn báo cáo vụ việc với cảnh sát. Theo tính toán, vị bác sỹ tuổi ngũ tuần đã lái xe ở vận tốc 124 km/h, tức là gấp 3 lần mức cho phép.

Hôm 13/3/2012, vị bác sỹ chưa rõ danh tính đã bị cảnh sát mời về đồn vì tình nghi chạy xe vượt quá tốc độ. Khi trao đổi với cảnh sát, vị bác sỹ khẳng định: "Tôi muốn dựng một đoạn video quảng bá xe Ferrari". AFP cho biết, nếu bị kết tội, vị bác sỹ sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 6 tháng hoặc nộp phạt 1.220 USD.
 
Đây chính là bài học đắt giá cho người dân Nhật Bản nói riêng và các tài xế trên thế giới nhìn chung trong việc lái xe vượt quá tốc độ. Có lẽ mọi người nên nhớ đến câu tục ngữ "ăn vụng phải biết chùi mép" nếu trót lái xe vượt quá tốc độ cho phép.

Cùng xem đoạn video ghi lại cảnh lái xe quá tốc độ của ông Tadao: