Cơ sở hạ tầng giao thông hàng đầu thế giới tại Nhật Bản đã bị hủy hoại nặng nề dưới sức tàn phá của vụ động đất mạnh 9.0 độ Richter hôm 11/3 vừa qua, song đội ngũ xây dựng ở xứ sở hoa anh đào lại khiến người ta ngạc nhiên. Bằng chứng nằm ở đường cao tốc Great Kanto tại quận Naka, Nhật Bản.

Sau vụ động đất kinh hoàng, một đoạn dài trên đường cao tốc Great Kanto đã bị phá hủy hoàn toàn với những khe nứt sâu chạy giữa đường. Tuy nhiên, đội ngũ công nhân tại hãng sửa đường NEXCO lại chỉ mất 6 ngày để đưa Great Kanto trở lại như bình thường.
 
img
... trở lại như mới chỉ sau 6 ngày.

Cụ thể, họ bắt đầu sửa đường từ ngày 17/3 với cường độ cao như một phần nỗ lực giúp đất nước nhanh chóng hồi phục. Ngạc nhiên thay, đến ngày 23/3, tức là chỉ sau 6 ngày lao động, con đường lại “phẳng phiu” như chưa từng có chuyện gì xảy ra và sẵn sàng chờ đón các phương tiện lưu thông qua đây. Phải chăng chính sự đau thương của toàn nước Nhật trong những ngày vừa qua đã mang đến cho họ sức mạnh phi thường đến vậy?

Theo Autoblog